Hải quân Trung Quốc biên chế tàu khu trục hiện đại nhất

Tàu Nam Xương của hải quân Trung Quốc
Tàu Nam Xương của hải quân Trung Quốc
TPO - Hải quân Trung Quốc vừa chính thức biên chế tàu khu trục tên lửa dẫn đường đầu tiên lớp Type-055 mang tên Nam Xương, sự kiện mà họ mô tả là “một bước nhảy vọt” trong chương trình hiện đại hóa hải quân.

Một buổi lễ long trọng đã được tổ chức tại Thanh Đảo, một căn cứ hải quân chính ở tỉnh Sơn Đông, hôm chủ nhật, theo tường thuật của Tân Hoa Xã.

Tàu Nam Xương được hạ thủy tháng 6/2017 và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong buổi diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc hồi tháng 4 năm ngoái.

Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự nói tại thời điểm diễu binh, trang thiết bị, vũ khí của tàu chưa được lắp đặt đầy đủ.

“Tàu Nam Xương xuất hiện tại lễ diễu binh như một phần của buổi lễ nhưng hầu hết các vũ khí, trang thiết bị của tàu, bao gồm radar, hệ thống thông tin liên lạc và vũ khí… chưa được hoàn tất lắp đặt”, một nguồn tin trong quân đội Trung Quốc (PLA) nói với SCMP.

Một nguồn tin quân sự khác nói tàu Nam Xương, có lượng giãn nước 12.000 tấn, tương đương tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ, đã trải qua các chuyến hải hành thử nghiệm, kiểm tra vũ khí trong 8 tháng qua.

Tân Hoa Xã nói việc biên chế tàu Nam Xương, được trang bị hệ thống phòng không, các loại vũ khí chống tên lửa, chống hạm và chống ngầm, thể hiện “một bước nhảy vọt” trong đội ngũ tàu khu trục của hải quân Trung Quốc.

Tàu lớp Type-055 được xem là một trong các tàu khu trục hiện đại nhất thế giới, chỉ sau tàu lớp Zumwalt của hải quân Mỹ, và là tàu khu trục lớn nhất, mạnh nhất ở châu Á.

Chuyên gia hải quân Lý Kiệt ở Bắc Kinh nói tàu nam Xương và 5 tàu “chị em” với nó sẽ có vai trò chủ chốt trong nhóm tàu sân bay tấn công của Trung Quốc.

“Cả thiết kế lẫn trang thiết bị của tàu Nam Xương đã đạt đến tiêu chuẩn quốc tế. Nó sẽ có vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ đội tàu sân bay còn non trẻ của Trung Quốc trong tương lai khi Bắc Kinh đang có kế hoạch đóng ít nhất bốn nhóm tàu sân bay”, ông Lý nói.

Một nguồn tin trong PLA nói các quan chức hàng đầu của hải quân Trung Quốc đã cố tình chọn thời điểm biên chế tàu Nam Xương một ngày sau cuộc bầu cử ở Đài Loan để “tránh gây ra tâm lý thù địch từ hòn đảo này”.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.