Quân đội Trung Quốc loại biên 4 tàu khu trục tên lửa

Tàu khu trục Đại Liên
Tàu khu trục Đại Liên
TPO - Đây là bốn tàu khu trục thuộc thế hệ tàu đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển và chế tạo.

Theo trang web của quân đội Trung Quốc (PLA), gần đây hạm đội tàu khu trục thuộc Bộ tư lệnh Phương Bắc của hải quân Trung Quốc (PLAN) vừa tổ chức “ cho về vườn” bốn tàu khu trục tên lửa thế hế đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường Khai Phong (số hiệu 109), Đại Liên (số hiệu (110), Tuân Nghĩa (số hiệu 134) và tàu Quế Lâm (số hiệu 164) tại một quân cảng ở Lữ Thuận, Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Quân đội Trung Quốc loại biên 4 tàu khu trục tên lửa ảnh 1 Tàu khu trục tên lửa Tuân Nghĩa

Cả bốn tàu này đã phục vụ trong quân đội Trung Quốc hơn 30 năm. Trong hàng chục năm qua, theo trang web của quân đội Trung Quốc, chúng đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn của Trung Quốc, quyền hàng hải và lợi ích của đất nước, đóng góp  vào sự hiện đại hóa hải quân”.

Quân đội Trung Quốc loại biên 4 tàu khu trục tên lửa ảnh 2 Tàu khu trục Quế Lâm

Bốn tàu nói trên thuộc lớp tàu khu trục tên lửa đầu tiên thuộc hàng lớn và vừa được Trung Quốc tự phát triển và chế tạo. Thời điểm các tàu này ra đời, trong hải quân Trung Quốc có một số tàu hạng nặng do Liên Xô phát triển và chế tạo.

Quân đội Trung Quốc loại biên 4 tàu khu trục tên lửa ảnh 3                                                Tàu tên lửa Khai Phong
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.