Hải Phòng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại KĐT Bắc Sông Cấm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi trực tiếp kiểm tra công trường, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung chỉ đạo sát sao, đảm bảo tiến độ chất lượng hai dự án trọng điểm Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại KĐT Bắc Sông Cấm (huyện Thủy Nguyên).

Thị sát hai dự án trọng điểm Hải Phòng

Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng vừa hoàn tất buổi kiểm tra tiến độ Dự án Đầu tư tại Khu đô thị (KĐT) mới Bắc Sông Cấm. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành chức năng và huyện Thủy Nguyên.

Ông Tạ Viết Đông - Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng cho biết, đối với Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc dự ứng lực; cọc móng cẩu tháp; thi công cừ Larsen; thi công đài móng; nền tầng hầm.

Việc thi công cột tầng hầm đã đạt 91%; tường tầng hầm đạt 70%; sàn tầng 1 đạt 28%… Dự kiến công trình sẽ hoàn thành bê tông cột vách tầng hầm vào ngày 31/7; tổng số vốn đã giải ngân đạt 809 tỷ đồng (71,47% vốn đã bố trí).

Hải Phòng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại KĐT Bắc Sông Cấm ảnh 1

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng thực địa kiểm tra tiến độ triển khai các Dự án. Ảnh: Đàm Thanh

Đối với Dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, đã hoàn thành công tác thi công cọc thí nghiệm; hoàn thành 100% thi công cọc trong tầng hầm, cọc móng cẩu tháp. Việc thi công cọc dự ứng lực toàn công trình đạt 74,33%; thi công cừ Larsen đạt 60%; khối lượng thi công đào đất móng khu vực trong tầng hầm đạt 24,26%.

Dự kiến hoàn thành bê tông cột vách tầng hầm trong tháng 9, vốn đã giải ngân đạt 602 tỷ đồng (57,88% vốn đã bố trí).

Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý Dự án đề nghị UBND thành phố sớm phê duyệt chủng loại cây trồng tại 2 dự án và sớm có văn bản cho phép bổ sung vỉa hè của đường 55m phía trước toà nhà Trung tâm Chính trị - Hành chính; điều chỉnh thiết kế từ vườn nội khu thành bể cảnh quan tại phần sân Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn.

Đồng thời đề nghị bố trí kế hoạch vốn 2023 cho Dự án đầu tư xây dựng quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị- Hành chính để có thể khởi công vào tháng 12/2023.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị thành phố sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc Sông Cấm, Khu tái định cư Bắc Sông Cấm…

Yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn lao động

Sau khi kiểm tra, ông Lê Anh Quân đánh giá các dự án đã cơ bản bảo đảm tiến độ, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đã phát huy trách nhiệm, tập trung quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, đối với 2 dự án trọng điểm là Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ có tính chất lịch sử của thành phố, do đó cần tập trung chỉ đạo sát sao, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nêu rõ, một số vướng mắc của các dự án xử lý còn chậm, ông Lê Anh Quân yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&ĐT tiếp tục tính toán phân bổ nguồn lực cho các dự án.

Hải Phòng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại KĐT Bắc Sông Cấm ảnh 2

Công trường thi công các dự án trọng điểm tại KĐT Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Đàm Thanh

Sở KH&ĐT phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Thành uỷ, HĐND thành phố; báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Bên cạnh đó xem xét điều chuyển vốn đầu tư công nội bộ của Ban Quản lý Dự án để tập trung cho các dự án tại Bắc sông Cấm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng thực hiện thủ tục chấm dứt một số gói thầu liên quan tới dự án hạ tầng kỹ thuật; phối hợp với huyện Thuỷ Nguyên thực hiện các công việc liên quan tới điều chỉnh quy hoạch. Sở TN&MT và huyện Thuỷ Nguyên phối hợp giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân và tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng…

Ông Lê Anh Quân cũng lưu ý chủ đầu tư và các nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường dự án, tuyệt đối không để mất an toàn lao động trong công tác thi công xây dựng.

MỚI - NÓNG