Lợi dụng việc chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang rừng sản xuất, đầu năm 2007 lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên đã cho chặt đốt và phá 50,89 ha rừng phòng hộ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thuộc địa bàn 2 xã Cẩm Thịnh và Cẩm Quan để trồng rừng.
Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ còn giao 1.877 ha rừng cho Cty Lâm nghiệp Hà Tĩnh thuộc Tổng Cty Lâm Nghiệp Việt Nam và 607 ha rừng cho Cty TNHH Lộc Hải chặt phá đốt cũng dùng vào việc trồng rừng.
Số diện tích rừng khoảng 2.500 ha bị chặt phá để trồng cây là triệt nguồn sinh thủy và phòng lũ cho công trình Đại thủy nông Kẻ Gỗ nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên mang tầm Quốc gia (báo Tiền phong đã thông tin).