Hà Tĩnh 'dư' 17 cấp phó

Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh.
TP - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ về việc “Thực hiện số lượng cấp phó trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh”. Theo đó, số lượng cấp phó tại 9 đơn vị cơ cấu vượt so với quy định với tổng số 17 cán bộ.

Cụ thể như, Sở NN&PTNT hiện có tới 7 phó giám đốc (theo quy định chỉ có 3), Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh hiện có 6 phó (quy định 3), Sở Công Thương hiện có 5 phó giám đốc (quy định 3)… Về nguyên nhân dư cấp phó, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, các văn bản hướng dẫn của các bộ quy định trưởng một số ban, chi cục là phó giám đốc sở kiêm nhiệm.

Một số sở thực hiện việc sáp nhập theo quy định tại nghị định của Chính phủ, nên số lượng cấp phó chưa giải quyết được. Sau sáp nhập, do khối lượng công việc quá lớn, phức tạp, địa bàn rộng và khó khăn như BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.