TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước và các đơn vị liên quan để chấn chỉnh, xóa bỏ ngay “Giấy phép con”, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người lao động.
TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi được phân công phụ trách công tác quản lý lao động ngoài nước thay Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan - vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
TPO - "Những quyết định này mang ý nghĩa lịch sử và có tầm vóc chiến lược lớn, nhằm thiết kế cho tương lai và xây dựng mô hình không gian phát triển mới cho đất nước", Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, từ 1/7 cả hệ thống chính trị quyết tâm vận hành đơn vị hành chính mới với chính quyền 2 cấp. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện.
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị ưu tiên bố trí, lựa chọn người có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý nhà nước, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.
TPO - Công chức được thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức cao hơn khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn như được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề.
TPO - Việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp cấp xã bảo đảm nguyên tắc thống nhất và gắn với việc sắp xếp tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.
TPO - Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không đến nay, Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin, xử lý 49 vi phạm an ninh hàng không tại 22 cảng hàng không, sân bay trên phạm vi cả nước.
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật oan phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi; bổ sung thêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật.
TPO - Chậm nhất đến ngày 1/7, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương phải hoàn thành bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, tháng 6 là tháng mang tính quyết định đến thắng lợi và thành công của Bộ Nội vụ trong triển khai việc thực hiện sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Theo phương án được Bộ Nội vụ xây dựng, Chính quyền cấp tỉnh sẽ quyết định số lượng biên chế công chức tại các đơn vị hành chính cấp xã trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại địa phương.
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất quy định trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế.
TPO - Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ được hưởng chế độ chính sách vượt trội so với quy định hiện hành.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, khi áp dụng thực hiện KPI cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cũng có người phản ứng, tuy nhiên những người ít việc sẽ phản ứng đầu tiên.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hằng tuần theo dõi và cập nhật thường xuyên về số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động gửi Bộ Tài chính để thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp.
TPO - Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn cấp xã áp dụng lương tối thiểu vùng mới theo 4 vùng quy định tại Nghị định số 74/2024 của Chính phủ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.
TPO - Tỉnh Quảng Trị đã tuyển dụng vào công chức đối với 10/11 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, còn lại 1 đội viên hiện đang công tác tại UBND xã A Ngo ở huyện rẻo cao Đakrông chưa được tuyển dụng.
TPO - Thủ tướng nêu rõ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là công việc rất quan trọng, mang tính lâu dài, cần phải làm thường xuyên, không ngừng nghỉ với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) tập trung vào 4 yếu tố cơ bản, tháo gỡ rào cản, vướng mắc khi chuyển đổi chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp.
TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 14/5, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên, viên chức y tế được cấp có thẩm quyền giao, đồng thời, cần có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp.
TPO - Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối đủ nguồn ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, làm cơ sở bố trí kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện.