Hà Nội vận động mở lối thoát nạn thứ 2 trong nhà để phòng cháy nổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố yêu cầu các đơn vị vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh mở "lối thoát nạn thứ 2".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Công văn số 2389/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu các đơn vị vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh mở "lối thoát nạn thứ 2".

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội cho biết đây là giải pháp tốt khắc phục tình trạng quản lý trật tự xây dựng lỏng lẻo hiện nay.

"Nhiều vụ cháy thương tâm cho chúng ta thấy rất rõ việc cơi nới lấn chiếm, làm mái tôn bịt kín tầng thượng, làm chuồng cọp gây nguy hiểm khi xảy ra cháy. Thứ hai là ý thức của người dân về phòng cháy còn nhiều hạn chế", vị đại diện Hội quy hoạch cho hay.

MỚI - NÓNG