Hà Nội: Thêm một người dương tính SARS-CoV-2, lây từ ca bệnh Nam Từ Liêm

TPO - Bệnh nhân là N.Đ.P, nam, sinh năm 1987, nghề nghiệp là bộ đội tại Nhà máy Z153; có địa chỉ nhà trọ ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân P là F1 của bệnh nhân N.Q.M.

Chiều 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại huyện Đông Anh.

Bệnh nhân là N.Đ.P, nam, sinh năm 1987, nghề nghiệp là bộ đội tại Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; có địa chỉ nhà trọ ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Bệnh nhân P là F1 của bệnh nhân N.Q.M, là người cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153 (bệnh nhân M đã được công bố dương tính SARS-CoV-2 trước đó). 

Ngày 29/1, bệnh nhân P được lấy mẫu lần 1. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 30/1 (do CDC Hà Nội thực hiện). 

Hiện, bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Hiện tại, Trung đoàn đang liên hệ để chuyển bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Trước đó, vào sáng 30/1, Hà Nội ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là N.Q.M (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội), có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Bệnh nhân làm việc ở Nhà máy Z153 (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) và có tiếp xúc với một ca bệnh ở Hải Dương.

Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và ở sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.