Hà Nội: Hơn 66 tỷ đồng 'lên đời' công viên Cầu Giấy
TPO - Công viên Cầu Giấy trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội đang được gấp rút thi công, sửa chữa để phục vụ các hoạt động công cộng của người dân.
Theo tìm hiểu, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê duyệt Dự án cải tạo, sửa chữa công viên Cầu Giấy với mức đầu tư khoảng hơn 66 tỷ đồng.
Quy mô dự án gồm cải tạo nâng cấp công viên với diện tích hơn 95.000 m2; diện tích hồ nước hơn 14.800 m2; diện tích xây dựng công trình gồm chòi nghỉ, nhà vệ sinh… gần 900 m2.
Cổng công viên sẽ được xây mới trụ, ốp đá trang trí và thay thế cánh cổng truyền thống bằng cầu trượt điều khiển điện, tích hợp cảm biến chống kẹt. Đơn vị thi công đã hoàn thành việc hạ rào chắn bao quanh để tạo không gian mở xung quanh công viên. Để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi và sinh hoạt trong công viên, các biển cảnh báo được bố trí ở nhiều khu vực khác nhau.
Máy móc được huy động.
Các hạng mục đang được triển khai thi công.
Khu quảng trường trung tâm công viên được nâng cấp với bề mặt bê tông đá mài dày 25mm, mác 100%, phủ lớp sơn tăng cứng chống rêu mốc.
Nhiều hạng mục trong công viên sẽ được nâng cấp, sửa chữa.
Cây xanh mới trồng trong công viên.
Những thiết bị cũ được thay thế.
Mặc dù công trình đang triển khai, công trường ngổn ngang...
... nhưng nhiều người dân vẫn vào công viên tập thể dục hằng ngày.
TPO - Ông Đỗ Xuân Lập vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Phú Tài. Trước đó, ông Lập bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội “Đánh bạc”.
TPO - Mùa tuyển sinh năm 2025, ngành y khoa ở nhiều trường đại học xét tuyển bằng nhiều tổ hợp tuyển sinh khác với các trường y truyền thống. Câu hỏi của nhiều thí sinh liệu có cơ hội vào trường Y nếu học sinh không học Hóa, Sinh?
TPO - Từ cuối tháng 2 đến nay, đã có 24 ngân hàng thương mại giảm lãi suất, trong đó có ngân hàng điều chỉnh tới 7 lần sau chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng phối hợp với TP Hà Nội xác định, nắm rất rõ nguồn gây ô nhiễm, tỷ lệ, thời điểm ô nhiễm nặng, và có giải pháp, cơ chế để xử lý dứt điểm như: Di dời, đóng cửa những cơ sở gây ô nhiễm nặng; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cao hơn về khí thải phương tiện giao thông…
TPO - Năm 2025, dự báo ngành hàng tôm vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng trong 2 tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm của Việt Nam vẫn tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước và còn cơ hội để bứt phá.
TPO - Doanh thu thị trường ô tô điện toàn cầu dự kiến sẽ đạt 4.300 tỷ USD vào năm 2033 nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ pin và nhu cầu mạnh mẽ ở khu vực như châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chằng chịt kênh rạch, thương hồ (người buôn bán trên sông) sinh hoạt trên sông nước chủ yếu thắp sáng bằng bình ắc quy. Nhưng gần đây ngày càng có nhiều ghe, tàu lắp pin năng lượng mặt trời để tạo ra điện phục vụ sinh hoạt và nhu cầu văn hóa, giải trí.
TPO - TP Đà Nẵng đã phê duyệt gói thầu thuộc dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29-3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm.
TPO - Thành phố phấn đấu chậm nhất đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng năng lượng xanh. Ngoài ra, Hà Nội cũng hướng đến chuyển đổi tổng thể tất cả các phương tiện sang sử dụng năng lượng xanh, bao gồm cả taxi và phương tiện cá nhân.
TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu hút nhân lực, nhất là tài năng công nghệ số đòi hỏi cạnh tranh quốc tế rất cao. Do vậy, để thu hút được nhân tài quốc tế và tránh việc “chảy máu” nhân tài trong nước, các chính sách ưu đãi cần phải vượt trội.
TPO - Giai đoạn 2025 - 2030, Tập đoàn Vingroup sẽ chi từ 25 - 30 tỷ USD để đầu tư điện năng lượng tái tạo và điện LNG tại Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Quảng Trị, Nam Định…
TPO - Không chỉ là phương tiện di chuyển mà xe điện còn đang định hình một phong cách sống xanh bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông cho thế hệ Gen Z tại Việt Nam.