Hà Nội có thể mưa rào và dông vào chiều hoặc tối nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo, Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rào và dông vào chiều hoặc tối nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/7), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Từ ngày mai (19/7), ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ;

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng; khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Hà Nội có thể mưa rào và dông vào chiều hoặc tối nay ảnh 1

Dự báo, hầu hết các khu vực như Hà Nội, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và nhiều khu vực trên cả nước trong hôm nay, ngày nắng gắt, chiều tối hoặc đêm nay có mưa rào và dông.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm 18/7:

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 - 30 độ C, cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, Quảng Ninh - Hải Phòng 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông, chiều tối có mưa rào, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

MỚI - NÓNG