Hà Nội: Cây xanh bị chặt hạ nham nhở ngay điểm hoạt động của Công an phường

TPO - Một cây sấu khá to, được đánh số quản lý trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chặt đổ tận gốc, ngay nhà văn hoá tổ dân phố và điểm khai báo tạm trú tạm vắng - công an phường Trung Văn.
Hà Nội: Cây xanh bị chặt hạ nham nhở ngay điểm hoạt động của Công an phường ảnh 1

Một cây sấu bị chặt hạ trên vỉa hè phố Nguyễn Trãi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngay địa điểm hoạt động của nhà văn hoá tổ dân phố và điểm khai báo tạm trú - tạm vắng công an phường Trung Văn. Ảnh: Trường Phong.

Hà Nội: Cây xanh bị chặt hạ nham nhở ngay điểm hoạt động của Công an phường ảnh 2

Cây sấu khá lớn, đang phát triển xanh tốt thì bị chặt hạ. Ảnh: Trường Phong.

Hà Nội: Cây xanh bị chặt hạ nham nhở ngay điểm hoạt động của Công an phường ảnh 3

Cây sấu có đường kính khá lớn, dường như bị chặt bằng dao, vết chặt còn mới và nham nhở, xung quanh vương vãi mạt gỗ. Ảnh: Trường Phong.

Hà Nội: Cây xanh bị chặt hạ nham nhở ngay điểm hoạt động của Công an phường ảnh 4

Cây sấu được đánh số trên thân để quản lý. Theo quy định quản lý, phải được cấp phép mới được chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Ảnh: Trường Phong.

Hà Nội: Cây xanh bị chặt hạ nham nhở ngay điểm hoạt động của Công an phường ảnh 5

Trao đổi với phóng viên, một số người dân đề nghị cơ quan quản lý làm rõ việc chặt cây xanh có đúng quy định hay không, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm để răn đe. Ảnh: Trường Phong.

Hà Nội: Cây xanh bị chặt hạ nham nhở ngay điểm hoạt động của Công an phường ảnh 6

Hà Nội hiện đang lấy ý kiến về Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, trong đó nêu rõ, Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trong trường hợp cây xanh do UBND thành phố quản lý; UBND cấp huyện cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn hành chính quản lý. Ảnh: Trường Phong.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.