Hà Nội: Cắt điện, nước 57 trường hợp không bàn giao mặt bằng dù đã nhận bồi thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 3/4 quận Ba Đình đã cắt điện, nước với 57 trường hợp không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục. 

Ngày 3/4, UBND quận Ba Đình cho biết, lực lượng chức năng của quận vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cắt điện, nước với 57 trường hợp không chịu bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục. Trong đó, 33 hộ của phường Thành Công và 24 hộ của phường Ngọc Khánh.

Theo UBND quận Ba Đình, những trường hợp bị cắt điện, nước là những hộ nằm trong diện GPMB dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục. Các hộ này đã nhận hỗ trợ nhà ở tái định cư và tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Hà Nội: Cắt điện, nước 57 trường hợp không bàn giao mặt bằng dù đã nhận bồi thường ảnh 1

Quận Ba Đình thực hiện cắt điện, nước với các hộ không bàn giao mặt bằng dự án Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình), sáng mai (4/4), lực lượng chức năng phường sẽ phối hợp cắt điện nước với 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trước mắt, phường đã quây tôn các vị trí GPMB nhưng người dân chưa bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo ông Chiến, trước đó 4 hộ đã ký cam kết sẽ bàn giao trước ngày 2/4. Tuy nhiên, đến ngày 3/3, mới có 1 hộ tự nguyện bàn giao, còn 3 trường hợp không thực hiện cam kết. UBND phường đã tiến hành rào chắn mặt bằng của các hộ này.

Được biết, thời gian qua, các phường Ngọc Khánh, Thành Công, Giảng Võ đã tuyên truyền, vận động các dân thuộc diện GPMB đã nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; đồng thời, gửi thông báo ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước từ cuối tháng 3/2025 nhưng đến nay vẫn còn 60 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, việc cắt điện, nước là biện pháp quyết liệt của quận nhằm đẩy nhanh GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

MỚI - NÓNG
Sẽ ký 4 thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc
Sẽ ký 4 thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc
TPO - Bộ Công Thương cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, bộ sẽ ký kết 4 thỏa thuận hợp tác để mở rộng kênh quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng bạn hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu làm rõ vụ ẩu đả ở Hải Vân Quan, 'khoe' quan hệ và thách thức

Yêu cầu làm rõ vụ ẩu đả ở Hải Vân Quan, 'khoe' quan hệ và thách thức

TPO - Một video có nội dung nhiều người lao vào đánh nhau ở di tích Hải Vân Quan đang được lan truyền trên mạng xã hội, gây xấu đi hình ảnh của địa điểm du lịch nổi tiếng. Đáng chú ý, video này, có một người phụ nữ đứng tuổi chửi bới, trong đó thách thức: "Chủ tịch có hết ở đây rồi. Tụi bây khỏi lo", “cứ quay đi”...
'Tú ông' Nguyễn Hữu Thái

'Tú ông' điều hành đường dây mại dâm có ca sĩ, người mẫu thu lợi 15 tỷ đồng

TPO - Điều hành 7 nhóm kín, thu hút 66.000 thành viên, "tú ông" Nguyễn Hữu Thái đã sử dụng điện thoại lưu trữ 285 video nhạy cảm và đăng tải lên mạng xã hội Telegram cho các thành viên nhóm cùng xem, tạo sự tò mò, tăng ham muốn quan hệ tình dục nhằm liên hệ Thái để mua dâm. Thái khai đã thu lợi 15 tỷ đồng từ việc môi giới bán dâm, trong đó có cả ca sỹ, người mẫu, diễn viên.
Cuộc chiến với tội phạm ma túy ‘từ đời thực sang đời ảo’: Bài 1 - Muôn chiêu sản xuất, vận chuyển

Cuộc chiến với tội phạm ma túy ‘từ đời thực sang đời ảo’: Bài 1 - Muôn chiêu sản xuất, vận chuyển

TPO - Tội phạm ma túy không chỉ tinh vi trong vận chuyển mà còn tận dụng công nghệ 4.0 và mạng xã hội để mở rộng phạm vi. Trước nguồn cung toàn cầu tăng và nguy cơ trẻ hóa người dùng, C04 Bộ Công an đã phá hàng loạt vụ án lớn, thu giữ hàng tấn ma túy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và ban hành chính sách mới, quyết tâm bảo vệ an ninh xã hội và thế hệ trẻ trước "cái chết trắng" thời đại số.