Hà Nội: Cách ly y tế hơn 2.000 người ở quận Thanh Xuân vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã có quyết định cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định 1798, thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14 giờ ngày 23/8 đến 14 giờ ngày 30/8 (7 ngày). Được biết, Khu vực cách ly y tế có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.

Hà Nội: Cách ly y tế hơn 2.000 người ở quận Thanh Xuân vì COVID-19 ảnh 1
Hà Nội: Cách ly y tế hơn 2.000 người ở quận Thanh Xuân vì COVID-19 ảnh 2

Các chốt kiểm soát được thiết lập theo Quyết định của UBND quận Thanh Xuân trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung để phòng, chống COVID-19.

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, từ 22/8 đến trưa 24/8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 20 ca dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 23/8, Sở Y tế Hà Nội công bố các bệnh nhân B.T.H (nữ, sinh năm 1973); N.T.H (nữ, sinh năm 1993). Hai bệnh nhân ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân và là hai mẹ con. Chiều 22/8, các bệnh nhân đến sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR, kết quả dương tính.

Hà Nội: Cách ly y tế hơn 2.000 người ở quận Thanh Xuân vì COVID-19 ảnh 3

Nhu yếu phẩm được chuẩn bị phục vụ nhu cầu của nhân dân trong khu vực cách ly.

Một bệnh nhân khác cũng ở trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung được công bố ngày 23/8 là D.N.K (nam, sinh năm 1954) địa chỉ tại số 17 ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân có xuất hiện sốt ngày 22/8, ngày 23/8, tự chủ động đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả dương tính.

Sáng 24/8, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 4 bệnh nhân trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung.

Các bệnh nhân gồm: Đ.T.T (nam, sinh năm 1996); N.T.T (nữ, sinh năm 1941); Đ.Q.T (nam, sinh năm 1968); Đ.V.M (nam, sinh năm 2001); cùng địa chỉ tại số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hà Nội: Cách ly y tế hơn 2.000 người ở quận Thanh Xuân vì COVID-19 ảnh 4
Hà Nội: Cách ly y tế hơn 2.000 người ở quận Thanh Xuân vì COVID-19 ảnh 5

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực cách ly

Đặc biệt, trưa 24/8, theo công bố, có 13 bệnh nhân trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, gồm: H.T.T (nữ, sinh năm 1998); P.T.T.T (nữ, sinh năm 1998); P.T.Đ (nam, sinh năm 1960); N.T.Đ (nam, sinh năm 1973); N.T.Đ (nam, sinh năm 1940); N.H.T.B (nam, sinh năm 2013); P.T.H.T (nữ, sinh năm 1994); H.T.T (nữ, sinh năm 1982); N.N.T (nam, sinh năm 2003); N.N.L.T (nữ, sinh năm 2013); Đ.T.T (nữ, sinh năm 1950); Đ.T.B (nữ, sinh năm 1960); N.T.T (nữ, sinh năm 1990); đều có địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 22/8, có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG