Hà Giang: Bắt khẩn cấp một học sinh giết mẹ

Hà Giang: Bắt khẩn cấp một học sinh giết mẹ
12h 45' ngày 8/4/2006, Công an thị xã Hà Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1988 trú tại tổ 3, phường Nguyên Trãi, thị xã Hà Giang, là học sinh phổ thông về hành vi giết mẹ đẻ là bà Trần Thị Minh Thuý, sinh năm 1965 giáo viên trường Trung học cơ sở Quang Trung, thị xã Hà Giang.

Chồng bà Thuý là bộ đội đã mất cách đây hơn 10 năm.

Vụ việc được Trung khai như sau: khoảng 3h sáng ngày 8-4-2005, khi mẹ và em trai đã ngủ say, Trung mò vào phong ngủ của mẹ rồi dùng dây điện dí vào người mẹ cho đến chết. Sau khi gây án, Trung khoá trái cửa phòng mẹ mình lại. Khoảng hơn 11h sáng khi người em trai nấu xong cơm và tìm mẹ về ăn cơm thì Trung đã ngăn không cho ngó vào phòng ngủ của mẹ và dùng dao đuổi đánh em.

Người em trai đã đi gọi dì ruột của mình là chị Trần Thị Thu ở phường Trần Phú, cách nhà chị Minh Thuý 2 Km. Thấy cửa phòng ngủ chị mình bị khoá, nghi có chuyện chẳng lành chị Thu đã nhờ hàng xóm sang, rồi báo cho Công an thị xã và phát hiện hiện xác chị Thuý. Trung đã bị bắt ngay sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Theo Văn Phát

TTXVN

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.