Lịch sử giải đấu đã chứng kiến chuỗi ngày ảm đạm của người Thái mỗi khi phải bước vào trận chiến cuối cùng trên lãnh địa của đối phương. Năm 2007, họ gục ngã 1-2 tại Singapore bởi quả phạt đền nghiệt ngã ở những phút cuối. Đến năm 2012, kịch bản trắng tay lặp lại khi họ thảm bại 1-3 cũng trên đảo quốc sư tử. 2 năm sau, đội tuyển xứ chùa vàng tiếp tục gục ngã ở chung kết lượt về trên sân khách. Lần này là trước Malaysia.
Thái Lan dẫn 2-0 ở lượt đi. Đến trận lượt về, sau 60 phút đầu tiên, họ đã bị dẫn tới 3-0, bị Malaysia gần như qua mặt để chạm tay vào cúp. Nhưng rất may là 2 bàn thắng phút cuối của Chanathip và Chappuis đã giữ ngai vàng ở lại với người Thái. Tỷ số chung cuộc là 4-3 nghiêng về Thái Lan, nhưng nó không giúp họ tránh khỏi kịch bản thêm một lần thua trận chung kết xa nhà.
Ngay cả thế hệ vàng 2016 dù mở tỷ số tại chảo lửa Pakansari vẫn bị Indonesia ngược dòng hạ gục 1-2. Đến năm 2022, Thái Lan đã dẫn trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, song siêu phẩm của Văn Thanh ở những phút cuối lại khiến họ bị gỡ hòa 2-2, trước khi chuỗi trận thất vọng tiếp tục nối dài với thất bại 1-2 tại Phú Thọ ở giải đấu năm 2024.
Như vậy, trong tổng số 11 lần vào chung kết với 7 diễn ra theo thể thức đi-về sân khách sân nhà, Thái Lan không thắng cả 7 với 5 trong số đó là những thất bại. Nguyên nhân cốt lõi khiến Voi chiến thường xuyên chệch choạc xuất phát từ chính triết lý chơi bóng và áp lực khủng khiếp của những chuyến xuất ngoại.
Thái Lan vốn tôn thờ lối đá ban bật đẹp mắt, giàu cảm xúc và đề cao khả năng kiểm soát nhịp độ, điều luôn đòi hỏi sự tự tin tối đa cùng một mặt sân hoàn hảo. Tuy nhiên, khi phải đặt chân tới những chảo lửa ngập tràn hàng vạn khán đài cuồng nhiệt ở Singapore, Jakarta hay Kuala Lumpur, họ thường bị ngợp trước sự áp sát quyết liệt, lối đá rát và tinh thần quyết tử của các đội chủ nhà.
Đó là lý do người Thái đã thua ở Singapore, đã bị Malaysia dẫn tới 3 bàn ở chung kết lượt về trên sân Bukit Jalil. Bên cạnh đó, những kết quả tốt ở sân nhà khiến Thái Lan phần nào tạo ra tâm lý chủ quan khi làm khách, dẫn đến sự thỏa hiệp về mặt kết quả. Không ít lần, họ thắng trên sân nhà rồi thua trận sân khách nhưng vẫn đủ điều kiện đăng quang.
Nhưng ở trận chung kết ngày 26/8 tới, sẽ chẳng có bất cứ sự thỏa hiệp nào cả, vì Thái Lan đang bị dẫn 0-2. Họ buộc phải thắng, không những thế là thắng chênh lệch từ 2 bàn trở lên để ít nhất đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ...
Thái Lan vẫn đứng vững ở Mỹ Đình
Có thể thua ở Bung Karno, Bukit Jalil hay Kallang nhưng khi làm khách ở Mỹ Đình thì Thái Lan chưa thua chung kết. Năm 2008, Thái Lan hòa 1-1 trong thời gian chính thức. Đến 2022 là trận hòa 2-2. Lần tái ngộ tới, tuyển Việt Nam phải cho người Thái biết thế nào là nỗi sợ Mỹ Đình.
------------------
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn