Gò Vấp tìm người từng mua bánh mì của trường hợp tử vong nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Quận Gò Vấp yêu cầu người từng tiếp xúc với bệnh nhân tử vong khai báo y tế.
Quận Gò Vấp yêu cầu người từng tiếp xúc với bệnh nhân tử vong khai báo y tế.
TPO - Sau khi người phụ nữ bán bánh mì tử vong trên đường chuyển viện nghi mắc COVID-19, phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM đã yêu cầu những ai từng mua bánh mì của bệnh nhân này từ ngày 25/5 đến nay phải khai báo y tế gấp.

Chiều 8/6, UBND phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM đã ra thông báo khẩn, đề nghị những người từng đến mua bán, trao đổi và tiếp xúc với người phụ nữ bán bánh mì gần khu vực số 826 – 828, đường Thống Nhất từ ngày 25/5 đến nay phải liên hệ ngay Trạm y tế phường 15 để khai báo y tế.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, trong đêm 7/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tiếp nhận một trường hợp tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện quận Gò Vấp. Bệnh nhân là nữ (64 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện quận Gò Vấp, đây là trường hợp nghi mắc COVID-19 nặng, diễn tiến nặng nhanh, đã có một lần ngưng tim tại Bệnh viện quận Gò Vấp trên nền có bệnh lý tiểu đường và cao huyết áp. Vì vậy, tối 7/6, Bệnh viện Quận Gò Vấp chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị nhưng bệnh nhân tử vong.

MỚI - NÓNG