Giết người tình đồng tính để cướp tài sản

Hiện trường vụ án xảy ra rạng sáng ngày 08/04
Hiện trường vụ án xảy ra rạng sáng ngày 08/04
Lợi dụng lúc bạn tình đang chìm đắm hạnh phúc, Tùng bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Sau đó, đối tượng này lấy chiếc xe máy của nạn nhân và tẩu thoát lên TP.HCM.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, họ đang tạm giữ hình sự với Huỳnh Chí Tùng (18 tuổi, quê huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Tùng là nghi phạm vụ giết người cướp tài sản vừa xảy ra tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận vào  khuya ngày 08/04/2014, đối tượng tình cờ gặp Nguyễn Văn Nhã (tự Bích Ngọc, 30 tuổi, ngụ ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Biết Bích Ngọc là người đồng tính nên đối tượng dễ dàng tiếp cận làm quen.

Bích Ngọc đề nghị Tùng “yêu đồng tính” vừa hứa trả công xứng đáng. Do đã có ý định cướp tài sản nên Tùng vui vẻ nhận lời ngay. Sau đó, hai người đèo nhau bằng xe máy của Bích Ngọc đến bãi đất trống thuộc xã Phương Thạnh để “tâm sự”.

Lợi dụng lúc bạn tình đang chìm đắm hạnh phúc, Tùng dùng tay bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Sau đó, đối tượng này lấy chiếc xe máy của nạn nhân và tẩu thoát lên TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Tùng bán chiếc xe máy để lấy tiền tiêu xài.

Bích Ngọc được người dân địa phương phát hiện kịp thời nên thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Đang nói hơn, tại cơ quan công an, Tùng còn khai nhận đã ra tay giết chết một thầy giáo của trường THPT Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long vào giáp Tết Giáp Ngọ để cướp xe máy.

Qua xác minh được biết, Tùng từng phạm tội trộm cắp tài sản tại địa phương và bị đưa đi cải tạo. Tuy nhiên, vừa ra trại (tháng 08/2013) Tùng rời quê nhà sang huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh để làm thuê kiếm sống và thực hiện liên tiếp 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ, sớm hoàn tất hồ sơ khởi tố trong vài ngày tới.

Theo Quốc An

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG