Giết cha vì không cho mua xe máy

Giết cha vì không cho mua xe máy
TP - Ngày 1/4, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Đức (SN 1992, ở xã Tân Thịnh, Lạng Giang) 16 năm tù về tội giết người, nạn nhân chính là bố Đức – ông Nguyễn Văn Lừng.

> Nghịch tử hại cha rồi tự sát
> Nỗi đau người mẹ có con trai mang tội giết cha

Theo cáo trạng, ông Lừng không cho Đức mua xe máy vì cho rằng Đức còn ham chơi, không chịu khó làm ăn. Ngày 25/9/2012, khi Đức mời một số người đến nhậu tại nhà, ông Lừng nói lại chuyện trên nên Đức tỏ ý không hài lòng. Khách khứa bỏ về, Đức cũng theo ra ngoài đường. Ông Lừng và vợ bảo Đức quay về, bị Đức cãi và thách thức lại.

Bực mình, ông Lừng cầm một viên gạch đuổi theo định đánh, bất ngờ bị Đức cầm dao nhọn đâm tử vong. Sau khi hại chết bố, Đức bỏ đi, đến đêm ra công an đầu thú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG