Giáp mặt tàu cá vỏ sắt Trung Quốc ở Hoàng Sa

Tàu cá vỏ sắt tham gia ứng trực ở các hướng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981, tăng cường đâm va, cản phá các tàu của Cảnh sát Biển, Kiểm ngư Việt Nam, đang làm nhiệm vụ chấp pháp. Ảnh: C.K
Tàu cá vỏ sắt tham gia ứng trực ở các hướng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981, tăng cường đâm va, cản phá các tàu của Cảnh sát Biển, Kiểm ngư Việt Nam, đang làm nhiệm vụ chấp pháp. Ảnh: C.K
TPO - Các tàu này không có hoạt động đánh bắt mà chỉ trực chờ cản phá, đâm húc các tàu chấp pháp và cá Việt Nam đang khai thác thủy sản. Đó là những hình ảnh phóng viên Tiền Phong ghi nhận trên khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trái phép ở vùng biển của Việt Nam.
Giáp mặt tàu cá vỏ sắt Trung Quốc ở Hoàng Sa ảnh 1
Giáp mặt tàu cá vỏ sắt Trung Quốc ở Hoàng Sa ảnh 2

Theo các kiểm ngư viên thuộc Cục Kiểm ngư Việt Nam, các tàu cá bọc sắt của Trung Quốc có tải trọng lớn (450-500 tấn). Ảnh: Công Khanh

Giáp mặt tàu cá vỏ sắt Trung Quốc ở Hoàng Sa ảnh 3

Mỗi tốp tàu cá vỏ sắt Trung Quốc có khoảng 30 chiếc, thường chạy theo hàng dọc, chạy bọc quanh giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam. Các tàu này được chỉ huy bởi một tàu sơn màu xanh dương mà ngư dân Việt Nam gọi là "trâu xanh". Ảnh: Công Khanh

Giáp mặt tàu cá vỏ sắt Trung Quốc ở Hoàng Sa ảnh 4

Nguy hiểm nhất là các tàu đánh cá của Trung Quốc được bọc thêm sắt dày ở phần mũi nhọn và phía dưới mũi, phần chìm dưới nước, thường có phần sắt tròn (người đi biển gọi là “quả lê”), chuyên dùng để đâm húc các tàu làm nhiệm vụ chấp pháp của Việt Nam. Ảnh: Công Khanh

Giáp mặt tàu cá vỏ sắt Trung Quốc ở Hoàng Sa ảnh 5

16 giờ ngày 26/5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981), cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.  Ảnh minh họa: Nam Cường

MỚI - NÓNG