Giành Siêu Cúp, 'bầu' Trường thưởng V. Ninh Bình 1 tỷ đồng

Bầu Trường quyết định thưởng V. Ninh Bình với Siêu Cúp quốc gia
Bầu Trường quyết định thưởng V. Ninh Bình với Siêu Cúp quốc gia
Ngoài 200 triệu tiền thưởng từ BTC, ông chủ Hoàng Mạnh Trường cũng quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho toàn đội để lấy khí thế đầu năm.

Siêu Cup 2013 vừa giành được ở trận đấu đầu mùa giải, chính xác xúc tác để bầu Trường mở két sắt thưởng cho toàn đội. Không những thế, toàn bộ số tiền mà ông bầu này hứa thưởng ở mùa giải 2013, cũng đã được giải ngân.

Cầu thủ Ninh Bình đang sống trong những ngày như mơ, khi họ liên tiếp đón nhận tin vui. Chiếc Siêu Cup giành được trên sân nhà sau trận thắng HN T&T vừa qua mang đến cú hích tinh thần, giúp thấy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận thưởng lớn.

Cụ thể, ngoài 200 triệu tiền thưởng từ BTC, ông chủ Hoàng Mạnh Trường cũng quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội để lấy khí thế đầu năm. Chưa dừng lại ở đó, sau những tuyên bố sẽ giải ngân tất cả số tiền thưởng còn nợ ở mùa giải 2013, bầu Trường đã quyết định “giải quyết” một thể số tiền này.

Giành Siêu Cúp, 'bầu' Trường thưởng V. Ninh Bình 1 tỷ đồng ảnh 1

Các cầu thủ V. Ninh Bình ăn mừng sau khi giành Siêu cup

Cụ thể, với chức vô địch cúp Quốc gia 2013, bầu Trường đã thưởng toàn đội 3 tỷ đồng (750 triệu tiền thưởng của BCT). Như vậy, tính riêng tiền thưởng cho 2 chiếc cúp, bầu Trường đã bỏ ra 4 tỷ đồng thưởng cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Toàn bộ số tiền trên đã chính thức được giải ngân, giúp các cầu thủ có một khoản lớn để chuẩn bị cho Tết. Quan trọng hơn, đây là thời điểm đầu mùa giải, nên chắc chắn sau khi nhận được sự quan tâm vật chất rất ý nghĩa này, các cầu thủ Ninh Bình sẽ có thêm động lực, quyết tâm để thi đấu.

Từ khi làm bóng đá, phải đến năm 2013 bầu Trường mới có cơ hội nâng cúp. Dù chỉ là chiếc cúp QG nhưng với một ông bầu khát danh hiệu như bầu Trường, cũng là rất đáng quý và hãnh diện. Chiếc cúp này cũng giúp Ninh Bình có suất tham dự AFC Cup năm nay. Như vậy, đây là lần đầu tiên đội bóng cố đô Hoa Lư được xuất ngoại thi đấu.

Bầu Trường đã chính thức lui về ở ẩn, nhưng toàn bộ những quyết sách ở Ninh Bình vẫn thuộc quyền ông bầu này. Với việc bầu Trường mở két sắt thưởng nóng lên tới 4 tỷ đồng, cho thấy ông bầu đất Ninh Bình vẫn còn rất máu làm bóng đá.

Ở mùa giải năm nay, Ninh Bình gần như thay toàn bộ lực lượng ngoại binh. Với dàn cầu thủ nội có chất lượng đồng đều, Ninh Bình nếu chơi đúng sức, có thể sẽ là đội bóng ngáng chân các ông lớn tại V.League. Thậm chí, nếu có cơ hội, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hoàn toàn có thể mơ một vị trí trong tốp 3.

Ở trận mở màn mùa giải, Ninh Bình đã suýt có 3 điểm đầu tay trong chuyến làm khách trên sân của Đồng Nai. Dù dẫn trước 2 bàn nhưng hàng phòng thủ sơ hở, đã tạo điều kiện cho đội chủ nhà gỡ hòa 2-2.

Chỉ giành được 1 điểm trong trận ra quân là một kết quả không quá tệ với Ninh Bình. Tuy nhiên sau trận này, HLV Nguyễn Văn Sỹ buộc phải có những điều chỉnh kịp thời, giúp đội bóng thi đấu ổn định trong thời gian tới.

Theo Bằng Tường
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG