Giám sát phải lắng nghe nhiều kênh, không gây phiền hà, sách nhiễu

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đoàn giám sát phải “lắng nghe nhiều kênh, nhiều tai”, không được sách nhiễu, không gây phiền hà, không “cua cậy càng, cá cậy vây”, cũng không có chuyện “đánh trống ghi tên”…

Ngày 4/11, hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 được tổ chức trực tuyến với 62 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ này để triển khai công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. "Có lẽ từ trước đến nay chúng ta mới tổ chức một hội nghị toàn quốc như thế này để thống nhất nhận thức, thống nhất hành động từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan này với cơ quan khác, bảo đảm phối hợp 'dọc – ngang - trên – dưới – trong – ngoài'", Chủ tịch Quốc hội nói.

"Thống nhất được nhận thức và hành động thì chúng ta mới có thể tổ chức giám sát đạt được kết quả như mong muốn với những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra nói chung trong quy định pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội, cũng như trong 4 chuyên đề giám sát cụ thể của năm 2022", ông Vương Đình Huệ cho hay.

Nhấn mạnh giám sát với tinh thần xây dựng, phát huy được mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt việc tốt để nhân rộng, theo Chủ tịch Quốc hội, đó mới là giám sát, chứ không chỉ nhăm nhăm phát hiện ra khuyết điểm, sai phạm. Quá trình giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Trưởng đoàn và các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám sát.

“Lần này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, mỗi người chỉ tham gia một đoàn giám sát, chứ không có chuyện “đánh trống ghi tên” ở đấy cho có thành phần. Đã vào cuộc thì phải làm đến nơi đến chốn”, ông Vương Đình Huệ nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đoàn giám sát phải “lắng nghe nhiều kênh, nhiều tai”. Đồng thời không được sách nhiễu, không gây phiền hà, không “cua cậy càng, cá cậy vây”. Đây là vấn đề các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhắc nhiều lần.

Giám sát phải lắng nghe nhiều kênh, không gây phiền hà, sách nhiễu ảnh 1

Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ này để triển khai công tác giám sát của Quốc hội

Với các trưởng, phó đoàn và các thành viên trong đoàn giám sát, phải có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật. Đồng thời tránh tình trạng khi phát hiện ở dưới cơ sở bằng “con voi”, nhưng lên dần các cấp thì “gọt giũa hết”, cuối cùng chẳng còn gì để bàn.

“Bác Hồ nói giám sát là gì? Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là phải làm thế nào? Bác nói trực quan, dễ hiểu rằng, bây giờ phải biến mọi con mắt, lỗ tai của nhân dân thành hàng triệu ngọn đèn pha để soi rọi, để không có chỗ ẩn nấp cho tiêu cực, cho lãng phí, quan liêu và tham nhũng. Chúng ta không dựa vào dân thì dựa vào ai?”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Đối với từng Bộ, ngành và cơ quan chức năng từ Trung ương, địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chủ động theo kế hoạch chi tiết đã được giao, kịp thời kiến nghị, đề xuất với các Đoàn giám sát những vấn đề phát sinh, vấn đề liên quan; cung cấp thông tin; phải phối hợp rất tốt thì mới làm tốt được.

Với Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Quốc hội đề nghị sớm triển khai lập các báo cáo tổng hợp và cung cấp các báo cáo chuyên đề cho kiểm toán, cho các đoàn giám sát. Với kết quả kiểm toán 5 năm vừa qua thì “kho tài liệu” của Kiểm toán Nhà nước hết sức phong phú. Tất cả các lĩnh vực đều đã có giám sát, bây giờ chỉ tích hợp, tổng hợp, phân tích, đánh giá thành các báo cáo chuyên đề cung cấp cho đoàn giám sát.

“Đề nghị các đoàn giám sát kịp thời có báo cáo về tiến độ, rà soát các vấn đề phát sinh thường xuyên có giao ban nội bộ và có thể báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát, thậm chí có những vấn đề còn phải điều chỉnh về chương trình, kế hoạch cũng như những mục tiêu trọng điểm vì quá trình làm có thể phát sinh những vấn đề mới, có vấn đề mà cần phải mở rộng, đi sâu hơn”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

MỚI - NÓNG