Giám đốc bị bắt, CDC Đà Nẵng có người điều hành mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/6, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay đã phân công bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), điều hành hoạt động của đơn vị này.

Sự phân công này thực hiện sau khi ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Giám đốc bị bắt, CDC Đà Nẵng có người điều hành mới ảnh 1

Bác sĩ Phạm Trúc Lâm sẽ phụ trách hoạt động của CDC Đà Nẵng.

Bác sĩ Phạm Trúc Lâm sẽ điều hành các lĩnh vực chuyên môn, dịch vụ… cũng như các hoạt động khác của CDC Đà Nẵng.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Lâm chia sẻ, hiện tại CDC vẫn đang hoạt động bình thường. Riêng vị trí Trưởng Khoa xét nghiệm hiện đang trống, bác sĩ Lâm cho hay Khoa có cơ cấu 1 Trưởng khoa và 2 Phó khoa. Hai Phó khoa vẫn đảm nhiệm 2 bộ phận trong khoa như trước, đảm bảo hoạt động của khoa. Còn phụ trách chung của khoa Xét nghiệm sẽ do một Phó Giám đốc khác trực tiếp chỉ đạo.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 20/6, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh (Giám đốc CDC Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng); khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi (nhân viên Khoa Xét nghiệm).

Theo điều tra ban đầu, ông Thạnh đã chỉ đạo bà Nhàn và bà Chi làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn, đồng thời, biến hàng chục ngàn bộ kit được tài trợ thành bộ kit mua của Công ty Việt Á. Số vật tư dôi dư sau khi “phù phép”, ông Thạnh cùng các đồng phạm đã chuyển lại cho Công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền 4.063.500.000 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

MỚI - NÓNG