TPO - Chiều ngày 25/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh (1964, cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng) 11 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nhàn (1982, cựu Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) 10 năm tù và Lê Thị Kim Chi (SN 1986, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) 5 năm cùng về "tội tham ô tài sản"
TPO - Sáng 25/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Tôn Thất Thạnh (SN 1964, cựu Giám đốc CDC Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1982, cựu Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) và Lê Thị Kim Chi (SN 1986, cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) về tội “tham ô tài sản”.
TPO - Ngày 23/6, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay đã phân công bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), điều hành hoạt động của đơn vị này.
TPO - Năm 2021, CDC Đà Nẵng nhận nguồn tài trợ sinh phẩm Realtime -RT-PCR của hãng Kogene Hàn Quốc. Sinh phẩm này dùng 1 kit có thể chạy 2 mẫu xét nghiệm song CDC báo cáo mỗi kit của hãng này chỉ chạy một mẫu xét nghiệm, mẫu còn lại được báo cáo là chạy kit của Công ty Việt Á.
TPO - Giám đốc CDC TP Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
TPO - Chiều 21/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, không có cơ sở khẳng định 3 ca mắc COVID-19 ở TP HCM liên quan đến Đà Nẵng.
TPO - Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã mời đối tượng đưa thông tin giả mạo kết quả xét nghiệm COVID-19 lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, để xử lý theo quy định của pháp luật.
TPO - Trong vòng hơn 10 ngày qua, kể từ khi Đà Nẵng phát hiện ca mắc COVID-19 mới đầu tiên, trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng trên đường Phan Chu Trinh (quận Hải Châu) luôn tấp nập, phòng xét nghiệm đỏ đèn xuyên ngày đêm. Hàng ngàn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày, các nhân viên làm nhiệm vụ xét nghiệm trong những bộ áo trắng như những chiến binh làm việc quay cuồng, quá tải để tìm dấu vết virus chết người này.