TPO - Sau chuỗi 7 lần tăng liên tiếp, từ 15h chiều nay (1/7), mỗi lít xăng RON 95 giảm 110 đồng/lít, xuống còn RON 95 là 32.760 đồng/lít; E5 RON 92 giảm 410 đồng/lít, còn 30.890 đồng/lít.
TPO - Sau 7 lần tăng liên tiếp, giá xăng trong nước trong kỳ điều hành ngày mai (1/7) có thể quay đầu giảm nhẹ. Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng ngày mai có khả năng giảm từ 100 - 300 đồng/lít.
TP - Thị trường hàng không nội địa của Việt Nam phục hồi mạnh, lượng khách vượt cả giai đoạn chưa có dịch COVID-19, sân bay Nội Bài (Hà Nội) khai thác vượt công suất thiết kế. Khách quốc tế cũng dần phục hồi nhưng dù tấp nập, các hãng hàng không vẫn lỗ gần 100 tỷ đồng mỗi tháng.
TPO - Lo lắng vấn đề giá xăng dầu tăng liên tục sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, nhiều cử tri tại TPHCM mong muốn cần có giải pháp để ổn định giá xăng dầu.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với mức 1.000 đồng /lít cho mặt hàng xăng là hợp lý. Về lâu dài , VCCI kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.
TPO - Theo các doanh nghiệp, trong phiên điều hành ngày mai, do ảnh hướng giá xăng dầu thế giới, giá xăng trong nước có thể tiếp tục tăng 200-400 đồng/lít, trong bối cảnh ý tưởng giảm thuế để kìm giá vẫn đang ở giai đoạn "đề xuất".
TPO - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, đề xuất giảm từ 700-1.000 đồng/lít thuế BVMT đối với xăng, dầu (tùy loại), nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá xăng dầu thế giới, góp phần kiềm chế lạm phát.
TP - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa cho biết, Bộ Công Thương ủng hộ việc giảm thuế cũng như áp dụng các biện pháp để hỗ trợ kinh tế, ổn định an sinh xã hội.
TPO - Quốc hội yêu cầu có giải pháp hỗ trợ người có thu nhập thấp, người yếu thế khi giá cả mặt hàng thiết yếu tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu và giá sách giáo khoa.
TP - Ngày 15/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) đề nghị có chiến lược về dầu khí như một công cụ hữu hiệu để bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, tránh những cú sốc lớn về dầu khí khi năng lượng tái tạo chưa đủ năng lực để thay thế.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu điều hành mặt hàng xăng dầu linh hoạt, sử dụng Quỹ BOG hợp lý; tính toán thận trọng lộ trình tăng học phí và nghiên cứu kỹ pháp luật về giá để quản lý giá sách giáo khoa, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận.
TP - Bộ Tài chính đang nghiên cứu, đề xuất Quốc hội tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, nhằm kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế cho rằng, giảm thuế phí sẽ tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài. Giải pháp lâu dài là cần sử dụng tiết kiệm năng lượng.
TPO - Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng RON 95 tăng 800 đồng/lít lên 32.370 đồng mức cao nhất từ trước tới nay. Còn xăng E5 RON 92 tăng 800 đồng/lít lên mức giá 31.110 đồng/lít.
TP - Lạm phát tăng cao, giá một số mặt hàng xăng dầu, sách giáo khoa cần đưa vào bình ổn, thị trường vàng phải quản chặt tránh thao túng lợi ích nhóm khi giá vàng trong nước chênh so với bên ngoài tới gần 20 triệu đồng/lượng, cần kiểm soát cung tiền ra lưu thông, đặc biệt chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)...
TPO - Bộ trưởng Tài chính cho biết, sẽ đánh giá tác động, báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ trình Quốc hội, để có thể giảm thuế, giảm giá xăng dầu.
TP - Trước thông tin ông Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia đưa ra về việc giá xăng ở Malaysia chỉ 13.000 đồng/lít và Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam, ngày 3/6, Bộ Công Thương cho biết, đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin báo cáo giải trình rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí.
TP - Từ ngày 31/5, giá xăng dầu nhảy vọt khiến hàng trăm tàu cá ngư dân tỉnh Khánh Hoà phải nằm bờ vì chi phí đánh bắt tăng cao. Ở Thanh Hóa số tàu cá nằm bờ được dự báo cũng đang tăng.
TPO - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, phải cố gắng dùng các công cụ kể cả thuế, kiểm soát thị trường, giảm giá và trong trường hợp giá xăng dầu tăng quá cao, cần tính toán đến các công cụ như dùng chính sách an sinh hỗ trợ cho đối tượng yếu thế.
TPO - Ưu tiên tạo nguồn, tiếp tục đề xuất giảm một số loại thuế và tăng cường giám sát trực tuyến việc cung ứng nguồn hàng từ các doanh nghiệp đầu mối… là những giải pháp được Bộ Công Thương cho rằng sẽ giúp giá xăng dầu trong nước không tăng sốc trong thời gian tới.
TP - Giá xăng dầu liên tiếp tăng giá từ đầu năm đến nay và đã vượt 30.000 đồng/lít, mức cao nhất trong lịch sử khiến doanh nghiệp (DN) gặp khó. Chuyên gia cho rằng, cần sớm thực hiện các giải pháp để hạ nhiệt giá xăng dầu nhằm hỗ trợ các DN.
TPO - Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cảnh báo, nếu không kiểm soát giá xăng dầu thì “domino” tăng giá đến các mặt hàng khác, tác động đến từng bữa ăn của người dân trong khi sau hơn 2 năm dịch bệnh lấy đi hết tiết kiệm của họ.
TPO - Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước sẽ được dời sang ngày đầu tuần tới (23/5) thay vì chiều nay (21/5) theo quy định tại Nghị định 95. Theo các doanh nghiệp đầu mối, trong bối cảnh giá xăng trên thế giới đang tăng cao, giá xăng trong nước kỳ này có thể tăng thêm 600-700 đồng/lít, đưa giá xăng lập mốc kỷ lục khi vượt 30.000 đồng/lít.
TPO - Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng RON 95 tăng 1.554 đồng lên 29.988 đồng mức cao nhất từ trước tới nay. Còn xăng E5 RON 92 tăng 1.491 đồng/lít, lên mức giá 28.959 đồng/lít.
TPO - Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, dự báo giá xăng dầu trong nước kỳ điều chỉnh ngày mai sẽ tăng mạnh. Mỗi lít xăng có thể tăng 800-1.600 đồng tùy vào việc nhà điều hành có sử dụng Quỹ bình ổn hay không.
TP - Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng tác động của giá nhiên liệu tăng cao tới hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa. Bộ này cho hay, năm trước bình quân giá dầu thô chỉ 71 USD/thùng, nhưng bình quân 3 tháng đầu năm nay đã lên 120 USD/thùng và dự báo có thể tăng cao hơn nữa. Trong nước, tính tới giữa tháng 3 vừa qua, đã có 6 lần tăng giá xăng dầu, với mức tăng từ 25-39% (tùy loại xăng, dầu).
TP - Doanh nghiệp vận tải vừa đối mặt với việc không có khách, nay giá xăng, dầu lại tăng lần thứ 8 trong năm khiến đối mặt với nguy cơ phá sản, vỡ nợ…
TPO - Giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua liên tục tăng trở lại khiến giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ chịu tác động không nhỏ. Theo dự báo của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, trong kỳ điều hành ngày mai (21/4), giá xăng có thể tăng ở mức từ 700-800 đồng/lít, trong khi giá dầu sẽ tăng mạnh hơn ở mức 1.000 đồng/lít.
TPO - Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng dầu thế giới đang hạ nhiệt nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (12/4) có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít.