Google News

Gia Lai rất thiếu tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, hệ thống khách sạn cao cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cho hay: "Chúng ta đang rất thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, thiếu hệ thống khách sạn cao cấp và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn". 

Ngày 4/4, tại Khu phức hợp Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku. Đây là dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên.

Theo thông tin công bố, quần thể dự án có diện tích khoảng 517 ha, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku tọa lạc tại “cửa ngõ” Pleiku, kết nối thuận lợi với sân bay và trung tâm hành chính của tỉnh. Điểm nhấn của dự án là sân golf 36 hố rộng hơn 171 ha, cùng hệ thống tiện ích đa dạng như quảng trường nhạc nước, vườn nghệ thuật, không gian thiền - yoga, glamping... và các nhà hàng mang đậm bản sắc ẩm thực Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cho biết: Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc. Tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp hài hòa giữa biển - núi - cao nguyên - di sản văn hóa.

2.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng - sân golf FLC Pleiku.

Ông Nguyễn Hữu Quế thông tin, năm 2025 đánh dấu bước phát triển bứt phá của ngành du lịch tỉnh, với những kết quả rất đáng khích lệ khi Gia Lai đã đón 12,4 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 29.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai năm 2026 do tỉnh đăng cai tổ chức vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc khi thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

“Chúng ta đang rất thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, thiếu hệ thống khách sạn cao cấp và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Chính vì vậy, việc triển khai quần thể FLC Pleiku và sân golf Đak Đoa vào thời điểm này là một bước đi chiến lược, nhằm giải quyết ngay bài toán thiếu hụt hạ tầng cao cấp, giúp Gia Lai sẵn sàng đón đầu vận hội mới, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo”, ông Quế cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, dự án không chỉ đơn thuần là một công trình thể thao, mà còn là tổ hợp tích hợp các chức năng dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí hiện đại. Cùng với đó, quần thể nghỉ dưỡng quy mô lớn, bao gồm sân Golf 36 hố khởi công ngày hôm nay và thời gian tới tỉnh sẽ thu hút và triển khai thêm khu đô thị nghỉ dưỡng, công viên sinh thái và các tiện ích cao cấp sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, có khả năng phục vụ đa dạng các phân khúc khách hàng, từ nghỉ dưỡng, thể thao đến hội nghị, sự kiện.

15.jpg
tien-phong.jpg
Nơi làm dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku.

Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn FLC tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

“Tỉnh Gia Lai mong muốn Tập đoàn FLC tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư các dự án mới, đồng thời phát huy vai trò là cầu nối thu hút thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đến với Gia Lai. Chúng tôi kỳ vọng sẽ hình thành một hệ sinh thái đầu tư, du lịch - dịch vụ quy mô lớn, đồng bộ, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực”, ông Nguyễn Hữu Quế chia sẻ.