Gia Lai báo cáo gì về các án tham nhũng?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra sai phạm với số tiền 4 tỷ đồng tại Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, kiến nghị UBKT Trung ương xem xét đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Huỳnh Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Ngày 24/4, theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai vừa ký báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Trong Quý I/2023, tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt tại Gia Lai trong các vụ án tham nhũng gần 17 tỷ đồng, mới thu hồi được hơn 3,4 tỷ đồng (tỷ lệ 20%), còn lại hơn 13,4 tỷ đồng chưa thu hồi được.

Gia Lai báo cáo gì về các án tham nhũng? ảnh 1

Ông Huỳnh Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy Gia Lai bị truy tố.

Liên quan đến việc ông Huỳnh Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đang đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đình chỉ sinh hoạt đảng.

Ông Tâm thời điểm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai đã ký 16 ủy nhiệm chi, tạo điều kiện cho kế toán cơ quan chiếm đoạt 543 triệu đồng ngân sách Nhà nước. Vụ án được dự kiến xét xử trong tháng 3/2023, tuy nhiên căn cứ trên tài liệu, Tòa án nhân dân tỉnh đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra thay đổi tội danh đối với ông Tâm.

Đối với vụ việc dư luận quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra sai phạm trong chi tiếp khách ngoài tỉnh với số tiền hơn 4 tỷ đồng tại Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tại cơ quan này, ông Nguyễn Thế Quang - cựu Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân bị tuyên 10 năm tù và bà Nguyễn Thị Lựu (Phó Chánh văn phòng) bị tuyên 6 năm 6 tháng tù vì chi trùng 2 lần lương trong 3 năm, gây thiệt hại 2,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đang chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực tại một số dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Sở này mua máy móc với số tiền trăm tỷ, tuy nhiên hiện chưa thể lắp đặt. Trang thiết bị vẫn đang phủ bạt, chất đống ở kho, doanh nghiệp phải cử người canh giữ.

Gia Lai báo cáo gì về các án tham nhũng? ảnh 2

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo xử lý thông tin tiêu cực tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Trong Quý I này, cơ quan chức năng các cấp đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT làm rõ sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ayun Pa; vụ bà Trần Thị Đầm - Kế toán trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chơ Glong (huyện Kông Chro) có hành vi tham ô tài sản.

Theo Tỉnh ủy Gia Lai, việc chống tham nhũng của tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực còn ít, nhất là tự phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ. Công tác điều tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực có vụ tiến độ còn chậm; tỷ lệ thu hồi tài sản bị thiệt hại, vẫn còn thấp.

MỚI - NÓNG