Gia đình bệnh nhân đội khăn tang vào bệnh viện 'vì hiểu lầm'?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người nhà bệnh nhân cho rằng người thân của gia đình qua đời đã lâu nhưng bệnh viện không thông báo trong khi đó bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khẳng định, đây chỉ là sự hiểu lầm.

Trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung "Bệnh viện nhận chữa 29 ngày với chi phí 1 tỉ 48 triệu đồng. Người bệnh chết 5 ngày không giao lại đòi thêm 30 triệu. Đến nay, clip đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng rất nhiều bình luận và chia sẻ.

Nội dung clip ghi lại cảnh nhiều người thân trong một gia đình đội khăn tang đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Đây là thân nhân của một trường hợp từng điều trị tại bệnh viện và đã tử vong. Gia đình người quá cố đến bệnh viện đề nghị gặp ban giám đốc và một bác sĩ có thái độ ứng xử gây bức xúc. Lực lượng công an và dân phòng đã phải có mặt để giữ an ninh, trật tự cho bệnh viện.

Gia đình bệnh nhân đội khăn tang vào bệnh viện 'vì hiểu lầm'? ảnh 1

Gia đình người quá cố đã đội khăn tang đến bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan

Để làm rõ nguyên nhân vụ việc, phóng viên đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Dược tìm hiểu thông tin. GS.TS Trương Quang Bình - Phó giám đốc bệnh viện cho biết, trường hợp người bệnh được nhắc đến trong video là ông H.V.L. (69 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp).

Bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu ngày 29/12/2021 trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, phù phổi cấp, dọa choáng tim, đồng thời bị viêm phổi cộng đồng. Ngoài ra, người bệnh còn có nhiều bệnh nền như bệnh thận mạn giai đoạn 4 (giai đoạn 5 là giai đoạn cuối), tăng huyết áp, hội chứng tăng sinh tủy, nhồi máu não cũ di chứng liệt tay chân trái, đái tháo đường.

Thời điểm nhập viện bệnh nhân đã bị tổn thương, suy nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể như tim, thận và não, nguy cơ tử vong cao. Kết quả chụp động mạch vành tim cho thấy người bệnh bị bệnh thân chung và nhiều nhánh động mạch vành bị hẹp, đặc biệt có một nhánh lớn bị tắc hoàn toàn. Bác sĩ đã giải thích cho gia đình và chỉ định cho bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu mạch vành cấp cứu để điều trị tình trạng nhồi máu cơ tim cấp.

Sau mổ, người bệnh được hồi sức và tiến hành lọc máu liên tục. Trong giai đoạn hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân có lúc khá lên nhưng sau đó lại bị nhiễm khuẩn hô hấp nặng, nhiễm nấm và xuất huyết tiêu hoá. Người bệnh được điều trị bằng những loại kháng sinh mạnh và kháng nấm, sử dụng nhiều phương tiện, thiết bị y tế hiện đại nên chi phí khá tốn kém.

Gia đình bệnh nhân đội khăn tang vào bệnh viện 'vì hiểu lầm'? ảnh 2

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nơi xảy ra vụ việc đang được cộng đồng quan tâm

“Sau khi được bác sĩ giải thích về tình hình bệnh nhân diễn tiến xấu, ngày 26/1 gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về. Tuy nhiên, khi bệnh viện đưa người bệnh ra khỏi phòng hồi sức tích cực, gia đình thấy người bệnh bị phù, hai mắt được dán băng keo nên nghĩ rằng người bệnh đã qua đời 5 ngày trước. Đây là sự hiểu lầm của gia đình vì trên hồ sơ bệnh án thể hiện khi người nhà nhận người bệnh thì tim người bệnh vẫn còn đập” - GS Trương Quang Bình khẳng định.

Giải thích về tình trạng cơ thể bệnh nhân bị phù, đại diện bệnh viện cho biết người bệnh bị suy thận, không có nước tiểu phải lọc máu liên tục. Tuy nhiên việc rút nước ra qua lọc máu gặp nhiều khó khăn do tình trạng huyết áp không ổn định.

Trong quá trình điều trị, người bệnh được truyền dịch dinh dưỡng, truyền các loại thuốc kháng sinh, kháng nấm nên xảy ra tình trạng dư dịch trong cơ thể. Việc dán băng keo trên mí mắt chỉ là phương pháp thông thường giúp bệnh nhân không bị khô giác mạc khi hôn mê, không chớp mắt được.

Theo thống kê của bệnh viện, quá trình điều trị của bệnh nhân có tổng viện phí là 1,048 tỷ đồng. Người bệnh được Bảo hiểm Y tế chi trả 556 triệu đồng, gia đình đóng 492 triệu đồng. Số tiền 30 triệu người nhà phản ánh nằm trong số tiền viện phí điều trị.

“Sau sự mất mát của gia đình bệnh viện đã đến chia sẻ với nỗi đau với thân nhân người bệnh. Để giải tỏa những hiểu lầm, bệnh viện đã gửi thư mời gia đình đến giải thích thêm những vấn đề chưa rõ. Bên cạnh đó, ngày 15/2/2022, Bệnh viện đã cử một đoàn cán bộ trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau và giải thích thêm về vấn đề chuyên môn và tài chính để gia đình người bệnh hiểu rõ hơn” - GS Trương Quang Bình cho biết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...