TPHCM: Hỗ trợ bác sĩ trẻ 60 triệu đồng khi thực hành tại trạm y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ được rèn luyện chuyên môn trong môi trường thực tế, các bác sĩ trẻ còn được thành phố hỗ trợ kinh phí trong suốt thời gian thực tập tại tuyến y tế cơ sở. Đây là lần đầu tiên, ngành y tế thành phố đưa gần 300 bác sĩ trẻ về trạm y tế thực hành.

Ngày 16/2, TPHCM đã tổ chức buổi lễ đón 297 bác sĩ trẻ tăng cường về trạm y tế thực hành. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành.

Các bác sĩ trẻ tình nguyện về tuyến y tế cơ sở thực hành đều nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hành tại tuyến phường xã và xem đây là cơ hội để hiểu hơn về các chuyên khoa, có góc nhìn bao quát hơn trong nghề, củng cố năng lực xử trí ban đầu. Đây cũng là thời gian quan trọng để người thầy thuốc gần dân hơn, hiểu rõ những khó khăn và các mô hình bệnh tật, từ đó có những đóng góp cho cộng đồng.

TPHCM: Hỗ trợ bác sĩ trẻ 60 triệu đồng khi thực hành tại trạm y tế ảnh 1

297 bác sĩ trẻ tại TPHCM vừa tốt nghiệp đã tình nguyện về tuyến phường xã thực hành

PGS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đây là sáng kiến của Sở Y tế thành phố với nỗ lực tăng cường chuyên môn cho y tế cơ sở. Theo đó, các y bác sĩ mới ra trường sẽ thực hành 12 tháng tại trạm y tế dưới sự hướng dẫn chuyên môn, thực hành của các bác sĩ bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố, 6 tháng còn lại bác sĩ sẽ được thực tập tại bệnh viện.

Trước đây, sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ thực hành tại bệnh viện. Trong thời gian thực hành, bác sĩ trẻ sẽ phải chi trả mọi chi phí. Với chương trình thực hành tại trạm y tế, bác sĩ trẻ sẽ được thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hành và sinh hoạt phí với khoản tiền lên tới 60 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Thành uỷ TPHCM nhấn mạnh, thành phố đã trải qua những ngày tháng dịch bệnh căng thẳng, cam go và khốc liệt với dịch COVID-19. “Chúng ta đã sớm nhận ra những điểm yếu và nhanh chóng khắc phục. Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố đã khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, xã hội” – ông Nên nói.

Trong kế hoạch trên, chiến lược y tế là trụ cột xuyên suốt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng bảo đảm cho người dân được chăm sóc y tế nhanh nhất, tốt nhất. Để đạt được mục tiêu trên thành phố tập trung phát triển y tế cơ sở, trong đó đặc biệt quan trọng là yếu tố nhân sự với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.