Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy
TPO - Mới đây, công an quận Hoàn Kiếm triển khai 1 tổ công tác đặc biệt. Mô hình hoạt động như 6 tổ liên quân của CATP Hà Nội để kiểm soát 100% người lưu thông trên toàn địa bàn quận. 
Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 1

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, từ ngày 26/8, Công an quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai tổ công tác đặc biệt theo mô hình hoạt động như 6 tổ liên quân của Công an TP Hà Nội. Theo đó, tổ công tác sẽ kiểm tra 100% người ra đường khu vực địa bàn quận một cách linh động.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 2

Theo đó, tổ công tác đặc biệt của Công an quận hoạt động không cố định mà linh hoạt trên nhiều tuyến phố cổ, bám sát từng địa bàn. Đồng thời kết hợp với công an phường sở tại có trách nhiệm thông báo cho cán bộ UBND phường phối hợp cùng để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 3

Theo ghi nhận của PV khoảng 2h chiều nay, tổ công tác đặc biệt đã phối hợp với công an phường cắm chốt tại ngã ba Hàng Bông - Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 4

Tất cả các phương tiện qua chốt đặc biệt đều được kiểm tra lý do ra đường.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 5

Hầu hết các phương tiện đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gồm giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 6

Trong đợt kiểm tra ngày hôm nay không xảy ra tình trạng ùn ứ các phương tiện chờ tại chốt.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 7

Lực lượng công an chụp lại giấy đi đường của người dân.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 8

Qua kiểm tra, bên cạnh ra đường đúng với quy định, tổ công tác đã phát hiện ra nhiều trường hợp không chính đáng. Nhiều lý do được đưa ra như đi chợ, đưa thực phẩm cho người thân... trái với quy định phòng chống dịch COVID-19.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 9

Một trường hợp không trình được giấy đi đường được mời vào chốt giải quyết.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 10

Một người dùng giấy đi đường không đúng với mẫu giấy ban hành của TP Hà Nội bị xử phạt.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 11

Một trường hợp đi bộ ra đường với lý do không chính đáng, không có giấy tờ tùy thân chờ được xử lý.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 12

Với những người ra đường không có lý do sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng/trường hợp vi phạm.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 13

Những người trình đủ giấy tờ nhanh chóng được lưu thông.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 14

Ngoài những trường hợp bị xử phạt, tại điểm chốt kiểm soát đặc biệt trên xuất hiện nhiều "quái xế" tăng ga bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 15

Một "quái xế" luồn lách khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 16

Một trường hợp vội vàng quay đầu khi thấy lực lượng chức năng.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 17

Một phương tiện xe máy di chuyển không đội mũ rẽ vào phố Hàng Bông nhanh chóng quay đầu khi thấy công an.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 18

Một thanh niên ôm bé nhỏ khi thấy lực lượng chức năng đã liều lĩnh phóng ga vượt qua chốt kiểm soát.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 19

Một phương tiện bất chấp đi ngược chiều để "né" chốt.

Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy ảnh 20

Những trường hợp quay đầu xe, tăng ga "vượt" chốt gây nguy hiểm, nguy cơ tai nạn giao thông lớn.

Tin liên quan