Gặp sự cố, khinh khí cầu Anh đáp khẩn xuống Phú Thượng

Khinh khí cầu Anh quốc gặp sự cố khi hạ xuống một bãi hoang đầy cây mai dương gai góc.
Khinh khí cầu Anh quốc gặp sự cố khi hạ xuống một bãi hoang đầy cây mai dương gai góc.
TPO - Thay vì đáp đúng vị trí như đã xác định ban đầu, một khinh khí cầu nước ngoài tham gia ngày hội tại Huế đã đáp xuống một rừng mai dương đầy gai góc, cách xa địa điểm quy định.

Sáng 5/5, ngày hội khinh khí cầu quốc tế Huế hưởng ứng Festival Huế 2016 bước sang ngày biểu diễn và phục vụ du khách thứ hai. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra với chiếc khinh khí cầu của nước Anh khi đáp xuống một bãi hoang đầy cây mai dương gai góc thuộc xã Phú Thượng, thay vì bãi đất trống thuộc cánh đồng xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), do gặp sự cố.

Khinh khí cầu Anh quốc gặp sự cố do nam phi công Martin Ian điều khiển, chở theo một du khách cùng bay, với lộ trình sân Hàm Nghi (Huế) đến xã Phú Mỹ.

Gặp sự cố, khinh khí cầu Anh đáp khẩn xuống Phú Thượng ảnh 1
Gặp sự cố, khinh khí cầu Anh đáp khẩn xuống Phú Thượng ảnh 2

“Giải cứu” khinh khí cầu ra khỏi khu vực đáp đất bất đắc dĩ để đưa trở lại Huế. 

Khoảng 7h30 ngày 5/5, khi bay đến địa phận xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), khinh khí cầu trên gặp một sự cố kỹ thuật nhỏ, khiến phi công cho hạ cánh khẩn. Tuy nhiên, khu vực mà khinh khí cầu tiếp đất là một bãi hoang đầy cây mai dương gai góc, không có lối đi, cạnh khu vườn của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đại học Huế (xã Phú Thượng).

Sau khi tiếp đất, cả phi công và du khách đều an toàn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên đến ngay hiện trường để “giải cứu” khinh khí cầu ra khỏi khu rừng mai dương, đưa trở lại Huế.

MỚI - NÓNG