Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026)

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu phụ nữ Quân đội ưu tú báo công tại Lăng Bác, sáng 12/12. Ảnh: Nguyễn Minh
Đoàn đại biểu phụ nữ Quân đội ưu tú báo công tại Lăng Bác, sáng 12/12. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Sáng 12/12, tại Hà Nội, đoàn đại biểu 286 phụ nữ ưu tú, đại diện cho hơn 9 vạn phụ nữ Quân đội đang làm nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc đã thực hiện lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn và làm lễ báo công tại Lăng Bác.

Đây là hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026). Cùng tham dự chương trình dâng hương và báo công có đại biểu lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ báo công dâng Bác, Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) nêu rõ: 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt được nhiều thành tích và có những bước phát triển mới, đột phá cả về nội dung, hình thức với nhiều hoạt động sáng tạo, lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên PNQĐ ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực công tác, đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua quyết thắng của Quân đội và phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội báo cáo với Bác những thành tích nổi bật của phụ nữ Quân đội 5 năm qua. Video: Nguyễn Minh

Từ các phong trào hành động cách mạng của PNQĐ, qua 5 năm, đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều tấm gương cá nhân và tập thể nữ tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, có 8 tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng phụ nữ Việt Nam; 85 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và Nhà giáo ưu tú; 38 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, có gần 70 nghìn hội viên được tặng bằng khen, giấy khen; hơn 18 nghìn hội viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; có hơn 3 nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng kết 5 năm, đã có 96,8% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, 98% tổ chức Hội Phụ nữ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 98% gia đình hội viên PNQĐ đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Vai trò, uy tín của tổ chức Hội được khẳng định, đặc biệt là trong các phong trào thi đua, các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, nhiều gia đình nữ quân nhân đã trở thành điểm sáng văn hóa của đơn vị và các khu dân cư.

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 1

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gắn Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu ưu tú của phụ nữ Quân đội tại lễ báo công. Ảnh: Nguyễn Minh

Đặc biệt, phát huy tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và khẩu hiệu hành động “Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch COVID-19”, đã có hàng nghìn cán bộ, hội viên PNQĐ khắc phục khó khăn, xung phong thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được tỏa sáng.

“Với những nỗ lực của lực lượng PNQĐ, 5 năm qua, các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ VI đề ra đã hoàn thành, nhiều nội dung vượt chỉ tiêu. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý. Ban PNQĐ vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; liên tục trong nhiều năm, công tác phụ nữ và phong trào PNQĐ luôn là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước”, Đại tá Phùng Thị Phú nói.

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 2

Các đại biểu thực hiện lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 3

Ảnh: Nguyễn Minh

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 4

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 5

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 6

Các nữ quân nhân ưu tú tại lễ báo công dâng Bác

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 7

Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu ưu tú của phụ nữ Quân đội tại lễ báo công

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 8

Các đại biểu dâng hoa và vào Lăng viếng Bác

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Minh

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 10

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Phụ nữ Quân đội kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII tại hội trường Bộ Quốc phòng, sáng 12/12. Theo kế hoạch, phiên làm việc chính thức của Đại hội sẽ khai mạc vào sáng 13/12.

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 11

Công tác khánh tiết, trưng bày phục vụ Đại hội được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương

Gần 300 nữ quân nhân ưu tú báo công dâng Bác ảnh 12

Hội viên phụ nữ Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) chuẩn bị gian trưng bày các sản phẩm nổi bật tại Đại hội, sáng 12/12.

MỚI - NÓNG