Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021

0:00 / 0:00
0:00
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021
TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, hiện còn khoảng 28.000 thí sinh chưa làm các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. (Ấn F5 để liên tục cập nhật)
THI SINH LAM THU TUC THI THPT 2021 chieu 6/7

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

06/07/2021 13:22

Cả nước có 45 thí sinh mắc COVID-19

Theo Bộ GD&ĐT, năm nay có hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Thống kê mới nhất từ Bộ GD&ĐT đến 16h30 ngày 05/7, cả nước có 45 thí sinh mắc COVID-19, nhiều nhất là TPHCM với 27 thí sinh.

Tổng số thí sinh dự kiến thi đợt 2 do ảnh hưởng bởi Covid-19 là: 11.551 thí sinh (tại 39 tỉnh thành phố, nhiều nhất là Bình Định với 2.569 thí sinh, Bắc Giang với 2.477 em).

Tổng số F1 toàn quốc là: 362 thí sinh (nhiều nhất Bình Dương với 231 em).

Tổng số F2 toàn quốc là: 337 thí sinh (nhiều nhất là TP.HCM với 69 em).

Bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy từ cần thiết, báo ngay cho trưởng điểm thi

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các thí sinh khi làm thủ tục dự thi phải có căn cước công dân, giấy báo để nhận thẻ dự thi. Khi nhận thẻ dự thi, nếu thấy sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên thì thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Nếu thí sinh bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy từ cần thiết khác, thì phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xử lý.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp làm ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Trước mỗi môn thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

06/07/2021 13:25

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu mang điện thoại vào phòng chờ

Theo quy chế năm nay, thí sinh không chỉ bị đình chỉ thi khi mang điện thoại vào phòng thi, mà còn bị đình chỉ nếu mang theo điện thoại vào phòng chờ hoặc di chuyển giữa phòng thi với phòng chờ. Điều này đồng nghĩa với bài thi đó bị điểm 0, thí sinh không được tiếp tục dự thi các bài còn lại.

Ngoài ra, thí sinh cần ghi nhớ sơ đồ phòng thi, bởi ngoài 3 môn bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, mỗi thí sinh được tự chọn bài tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, nên phòng thi sẽ có sự thay đổi.

Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm.

Quy chế thi nghiệp THPT 2021 quy định, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Với các buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của giám thị hành lang, việc ra khỏi phòng thi, khu vực thí của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

06/07/2021 13:43

Những mốc quan trọng thi tốt nghiệp THPT

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 1

Đồ hoạ: Kiều Tú

06/07/2021 13:45

Thi THPT 2021: Trường hợp nào sẽ bị trừ điểm, đình chỉ thi?

06/07/2021 14:07

Theo quy định, 14h chiều nay thí sinh mới đến trường làm thủ tục dự thi nhưng từ 13h30 phút tại điểm thi trường THPT Việt Đức, rất nhiều thí sinh đã đến sân trường xem lại số báo danh, phòng thi của mình.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 5
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 6
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 7

Ảnh: Đỗ Hợp

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 8

Những thí sinh đầu tiên đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Duy phạm

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 9
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 10

Thí sinh được yêu cầu rửa tay, sát khuẩn

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 11

Được đo thân nhiệt bằng máy đo tự động

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 12
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 13

Các tình nguyện viên tân tình hướng dẫn

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 14
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 15

Lối đi riêng cho những thí sinh có biểu hiện ho sốt

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 16

Tuấn Đạt, học sinh lớp 11 trường THPT Việt Đức lần đầu tham gia tình nguyện cho biết: "Đây là lần đầu em tham gia tình nguyện hỗ trợ kỳ thi THPT, mặc dù tiếp xúc hướng dẫn các thí sinh nhưng em không lo lắng do nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ cho chúng em"

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 17

Các thí sinh được hướng dẫn tận tình, chỉ lối đến tận phòng thi

06/07/2021 14:12

Trước khi vào phòng làm thủ tục dự thi, em Trần Huyền Mỹ, học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho rằng, dù kì thi diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 căng thẳng nhưng em cũng không quá lo lắng khi đã mang đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn.

Đây là năm đặc biệt khi các phòng thi sẽ không được bật điều hoà, với thời tiết nắng nóng có làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm bài không thì Kỹ cho rằng, lúc đầu em cũng có lo lắng.

Nhưng để quen dần, em đã ở nhà tự tắt điều hoà, trải nghiệm cảm giác sẽ làm bài thi trong điều kiện thời tiết kể cả nắng nóng nên giờ em không còn “sợ” nữa.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thúy Hằng, trưởng điểm thi trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho rằng, tại điểm thi của trường có 515 thí sinh dự thi ở 23 phòng thi. Cũng theo bà Hằng, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay, các cán bộ đã hướng dẫn phụ huynh về điểm chờ khi có nhu cầu chờ đón thí sinh, hướng dẫn, giám sát thí sinh vào điểm thi theo phân luồng, đảm bảo giãn cách.

Khi được hỏi về cách xử lý tình huống cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT nghi mắc COVID-19 sẽ thế nào?, bà Hằng cho rằng, với tình huống phát hiện học sinh có nhiệt độ cao hơn bình thường thì các cán bộ y tế phải hướng dẫn và đưa thí sinh vào phòng cách ly tạm thời. Nếu sau khi nghỉ ngơi, thân nhiệt thí sinh trở lại trạng thái bình thường (dưới 37,5 độ C) và điều tra không có yếu tố dịch tễ COVID-19 thì hướng dẫn thí sinh tiếp tục làm thủ tục vào phòng thi như bình thường.

Trường hợp sau khi nghỉ ngơi thân nhiệt thí sinh vẫn cao hơn bình thường (> hoặc = 37,5 độ C) và kết quả điều tra không có yếu tố dịch tễ, thì nhân viên trực tại phòng y tế tiến hành thăm khám, sơ cứu (hạ sốt) cho thí sinh và báo cáo Trưởng điểm thi, bộ phận liên quan để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi dự phòng để làm bài thi (dành cho thí sinh sốt, ho, mỏi mệt và không có yếu tố dịch tễ). (Đỗ Hợp)

06/07/2021 14:51

Còn nhiều thí sinh đến điểm thi muộn

Tại điểm thi THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đúng 14 giờ thí sinh vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi.

Bà Trần Thị An, Phó điểm trưởng điểm thi THCS Phan Đình Giót cho biết, trưa nay đến điểm thi do thời tiết quá nóng, một số thí sinh đến nhiệt độ cao hơn bình thường. Tình huống này, điểm thi đã hướng dẫn cho các em ngồi nghỉ ở gốc cây, bật quạt mát để các em nghỉ ngơi sau đó đo lại nhiệt độ hạ vào lại phòng thi.

Bà An lưu ý, điểm thi bị chặn xe ô tô ở hai đầu khá xa do đó phụ huynh nên theo dõi thời tiết để chuẩn bị trang phục, ô, áo mưa dự phòng cho con tránh trường hợp đến điểm thi bị ướt hoặc sốc nhiệt.

Tại điểm thi cũng đã chuẩn bị 100 bộ quần áo thể thao phòng trường hợp thí sinh bị ướt có thể thay. Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt tại cổng trường cũng chuẩn bị mỗi người thêm một chiếc ô, áo mưa để che cho thí sinh từ cổng điểm thi vào trong.

Ngoài ra, điểm thi này cũng chu đáo che bạt lớn ở giữa sân trường để hạn chế mưa, nắng cho thí sinh. Mỗi phòng thi bố trí 24 thí sinh ngồi chéo đảm bảo giãn cách. Trong chiều nay, để phòng dịch thí sinh đã tự mang theo bình nước cá nhân.

Ghi nhận của PV cho thấy, vẫn còn thí sinh đến điểm thi làm thủ tục muộn.

Sau khi nghe phổ biến quy chế thi, Trần Minh Anh, thí sinh dự thi tại điểm thi THCS Phan Đình Giót chia sẻ, cảm xúc hiện tại của em rất run. Em hồi hộp vì ngày mai sẽ bước vào kỳ thi quan trọng. "2 năm qua, mình đã bỏ nhiều công sức để đèn sách và giờ đây chuẩn bị đối mặt với kỳ thi khó tránh khỏi áp lực. Em chỉ mong đề thi môn Ngữ văn nhẹ nhàng, phù hợp với một năm học nhiều biến động do dịch bệnh", Minh Anh nói. Trong khi đó một thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội cho biết, em tham dự cuộc thi với tinh thần thoải mái vì mục tiêu chỉ để xét tốt nghiệp. Trước đó, thí sinh này đã được xét tuyển thẳng vào ĐH Bách Khoa Hà Nội.

(Nguyễn Hà)

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 18

Thí sinh đến làm thủ tục thi ở trường THCS Phan Đình Giót

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 19
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 20

Lực lượng chức năng nhắc nhở phụ huynh chờ thí sinh đúng chỗ quy định. Ảnh: Nguyễn Hà

06/07/2021 14:55

Hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi

Bắt đầu từ 14h chiều 6/7, hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại 35 điểm thi, Sở GD&ĐT đã điều động hơn 2.200 người gồm: điểm trưởng, phó điểm trưởng, thư ký, cán bộ coi thi, thanh tra giám sát.

Ngoài ra, còn có hơn 350 cán bộ phục vụ, bảo vệ y tế... Do tình hình dịch tại địa phương còn phức tạp, ngoài 751 phòng thi chính thức, tùy theo số lượng thí sinh, mỗi điểm thi chuẩn bị thêm 86 phòng dự phòng, 84 phòng chờ, 35 phòng cách ly để sử dụng trong trường hợp phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 21
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 22

Thí sinh tại điểm trường THPT Lý Tự Trong (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm thủ tục thi.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 23

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục. Tin, ảnh Hoài Nam

06/07/2021 14:59

TPHCM: Hơn 89.000 thí sinh đăng ký dự thi

Hơn 89.000 thí sinh đăng ký dự thi tại TPHCM sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

Theo quy định của TP, chỉ những thí sinh đã tham gia xét nghiệm COVID-19 hôm 3/7 và có kết quả xét nghiệm âm tính mới được tham gia dự thi.

Sáng cùng ngày, cán bộ làm công tác thi đã họp tại điểm thi.

Buổi chiều, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi tại phòng thi.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 24

Điểm thi Trường TH Từ Đức, TP Thủ Đức. Tin ảnh: Nguyễn Dũng

06/07/2021 15:19

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 25
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 26
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 27
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 28
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 29

Thí sinh làm thủ tục thi tại điểm thi THPT Yên Hoà, Cầu Giấy. Ảnh Trọng Tài

06/07/2021 15:22

Công tác làm thủ tục gọn lẹ

Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Quốc Toản (TP. Thủ Đức, TPHCM), công tác làm thủ tục trước ngày thi diễn ra khá nhanh chóng, gọn lẹ.

Sau khoảng 45 phút diễn ra, đến 14h45 các em thí sinh một số trường phổ thông trên địa bàn TP. Thủ Đức đã ra về sau khi hoàn tất các thủ tục.

Trong thời gian này, các thầy cô, cán bộ coi thi đã phổ biến thông tin, quy chế về kỳ thi.

Cạnh đó, các cán bộ coi thi cũng lưu ý các sĩ tử chú ý tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 30
Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 31

Tin, ảnh: Ngô Tùng

06/07/2021 15:28

Thí sinh khai báo y tế qua QRcode trước khi vào điểm thi

Trao đổi với PV ông Phùng Văn Tần, trưởng điểm thi trường THCS Khương Đình, cho biết:” tại điểm thi của trường có 672 thí sinh dự thi với 28 phòng thi, trường đã phân luồng 5 điểm đo thân nhiệt cho thí sinh, điểm dẫn căng dây đến các phòng thi nhằm đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.

Trường đã tiến hành diễn tập các biện pháp phòng chống dịch vào sáng 4/7, cho tất cả cán bộ coi thi, ban chỉ đạo và sở giáo dục đào tạo cũng phải yêu cầu cơ số thuốc,dụng cụ phòng chống dịch như khẩu trang,nước khử khuẩn, các vòi nước và dán các biểu bảng về phòng chống dịch, phân luồng giao thông đảm bảo an ninh ở cổng trường không bị ùn ứ.

Các bậc phụ huynh đứng cách xa điểm thi 50m theo quy chế, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay, các cán bộ coi thi cũng hướng dẫn phụ huynh về điểm chờ khi có nhu cầu chờ đón thí sinh, hướng dẫn, giám sát thí sinh vào điểm thi theo phân luồng, đảm bảo giãn cách.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 32

Thí sinh quét mã QR.CODE trước khi vào phòng thi

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 33

Cán bộ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dực thi. Ảnh Như Ý

06/07/2021 15:53

06/07/2021 15:58

Test nhanh thí sinh F2 trước khi vào phòng làm thủ tục thi

06/07/2021 17:51

Đắk Lắk: Hơn 230 thí sinh vắng mặt tại buổi làm thủ tục thi

Chiều 6/7, 19.858/18.626 thí sinh Đắk Lắk có mặt tại điểm thi để làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đạt tỷ lệ: 98,83%; số thí sinh không đến làm thủ tục là 232 (trong đó, 1 thí sinh đang cách ly trong khu vực bị phong tỏa; 5 thí sinh đang cách ly tại nơi cư trú).

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 37

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi cho thí sinh, tỉnh Đắk Lắk bố trí 32 điểm thi chính thức, 32 điểm thi dự phòng; 841 phòng thi chính thức, 40 phòng thi dự phòng. Đặc biệt, kỳ thi năm nay, Đắk Lắk đang có 2 ca mắc COVID-19 đều ở huyện Lắk, do đó, Sở Y tế yêu cầu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho 518 thí sinh và toàn bộ cán bộ coi thi, giám thị, hội đồng thi, người phục vụ tại điểm thi thi trường THPT Lắk.

Ông Phan Anh, Phó trưởng điểm thi trường THPT Lắk cho biết, 516/518 thí sinh (1 thí sinh F2 đang cách ly tại nhà; 1 thí sinh nằm trong vùng phong tỏa buôn Drênh A, xã Đắk Liêng) và cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trường THPT Lắk đều có kết quả âm tính.

“Rất may toàn bộ thí sinh tại huyện Lắk đều cho kết quả âm tính. Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm chúng tôi đã thực hiện các bước một cách chặt chẽ, để đảm bảo an toàn nhất các em thí sinh phải chờ 30 phút theo dõi sau đó mới được rời khỏi điểm lấy mẫu”, ông Phan Anh thông tin.

Huỳnh Thủy

06/07/2021 17:55

Nghệ An: Hơn 34.000 thí sinh đội nắng đi làm thủ tục thi THPT

Chiều 6/7, dù thời tiết nắng nóng nhưng hơn 34.000 thí sinh trên toàn tỉnh Nghệ An ở 68 điểm thi đã có mặt tương đối đầy đủ tại điểm thi làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Nghệ An đang phức tạp.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 38

Vì vậy, thí sinh đều có ý thức thực hiện khuyến cáo 5K khi vào điểm thi để giữ an toàn cho bản thân và các bạn xung quanh. Trước khi vào phòng thi các thí sinh tìm hiểu thông tin về cá nhân và đọc lại các quy định về phòng dịch.

Trong ngày làm thủ tục, một số thí sinh đã để quên hoặc làm mất giấy tờ được yêu cầu viết giấy cam kết. Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh cao thứ 4 cả nước.

Cảnh Huệ

06/07/2021 18:34

Thí sinh Hà Nội chia sẻ trước khi thi tốt nghiệp THPT

06/07/2021 19:24

Bộ GD&ĐT thông tin: Hơn 97% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết, chiều 6/7 đã có gần 1 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021.

Năm nay, có 1.021.340 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi chiều 6/7 là 993.561 đạt tỷ lệ 97.28% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi; số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi 27.779 chiếm tỷ lệ 2.72%. Trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là 14.394 chiếm tỷ lệ 1.41% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Đánh giá chung của Bộ GD&ĐT ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi; các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo; thời tiết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi. Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng hôm nay, 7/7.

Bộ đã chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Trước đó, theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, tính đến 16h30 ngày 5/7, tổng số thí sinh dự kiến thi đợt 2 do ảnh hưởng bởi COVID-19 là: 11.551 thí sinh (tại 39 tỉnh thành phố, nhiều nhất là Bình Định với 2.569 thí sinh, Bắc Giang với 2.477 thí sinh).

Tổng số F0 toàn quốc là 45 thí sinh (nhiều nhất là TP.HCM với 27 thí sinh). Tổng số F1 toàn quốc là: 362 thí sinh (nhiều nhất là Bình Dương với 231 thí sinh). Tổng số F2 toàn quốc là: 337 thí sinh (nhiều nhất là TP.HCM với 69 thí sinh).

Nghiêm Huê

06/07/2021 19:28

36 thí sinh TP.HCM thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Lâm Đồng

Cuối chiều 6/7, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết có 14.136 thí sinh đến 39 điểm thi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021, đạt tỷ lệ 99,43%. Số thí sinh không đến làm thủ tục là 81 em, chiếm tỷ lệ 0,57%.

Toàn tỉnh có 2 thí sinh được công nhận miễn thi tất cả các môn. Các cán bộ coi thi có mặt đầy đủ, không có các trường hợp bất thường xảy ra.

Cũng theo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, toàn tỉnh có 129 thí sinh thuộc diện F1, F2 hoặc đang ở trong vùng giãn cách, cách ly sẽ tham gia thi đợt 2, tăng thêm 6 thí sinh so với sáng nay, qua quá trình tiếp tục truy vết tại các địa phương.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 40

Đo thân nhiệt cho thí sinh tại địa điểm đăng ký dự thi

Đặc biệt, có 36 thí sinh của TP.HCM được bố trí dự thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Lâm Đồng trong đợt 1 (từ ngày 7 - 8/7) theo nguyện vọng. Các thí sinh này đều là học sinh ở TP.HCM, đã đến Lâm Đồng trước đó và bị kẹt lại do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hai Sở GD&ĐT của Lâm Đồng và TP.HCM đã phối hợp báo cáo, xin ý kiến Bộ GD&ĐT để công việc chưa có tiền lệ này diễn ra đúng quy chế, hỗ trợ nhau phòng chống dịch trong kỳ thi. Đồng thời, hai đơn vị trên đã kết nối làm các thủ tục cần thiết, báo cáo Bộ GD&ĐT nhập dữ liệu của thí sinh, tạo điều kiện tốt nhất để các em kịp được dự thi. Hiện 36 thí sinh đã được bố trí dự thi tại các điểm thi phù hợp ở Lâm Đồng.

Kim Anh

06/07/2021 20:57

Hơn 97% thí sinh TPHCM đến làm thủ tục dự thi

Chiều tối 6/7, Sở GD&ĐT TPHCM đã có báo cáo trong ngày làm thủ tục dự thi. Theo đó, toàn TPHCM có 86.943 trên tổng số 89.275 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 1, đạt tỷ lệ 97,39%.

Trước đó, trong ngày 3/7, TPHCM đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những đối tượng tham gia kỳ thi. Theo đó, có 85.036 thí sinh tham gia xét nghiệm COVID-19 để đủ điều kiện dự thi đợt 1.

Những thí sinh có hộ khẩu tỉnh, thành phố khác tham gia xét nghiệm tại địa phương đang cư trú. Khi đến làm thủ tục dự thi, các em trình giấy kết quả xét nghiệm âm tính để được tham gia dự thi đợt 1.

Riêng những thí sinh trong khu vực vừa bị phong tỏa (từ 0 giờ ngày 6/7) ở phường Tân Phú, TP Thủ Đức có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn đủ điều kiện tham gia dự thi đợt 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP.HCM có 89.275 thí sinh đăng kí dự thi. TP tổ chức 155 điểm thi với hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. (Nguyễn Dũng)

06/07/2021 21:14

Tiền Giang: Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đạt 98.53%

Chiều 6/7, theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Tiền Giang, trong 16.423 thí sinh đăng ký dự thi tại 31 điểm thi, có 16.181 thí sinh đến làm thủ tục đạt tỉ lệ 98.53%. Có 242 thí sinh vắng, trong đó có 138 thí sinh vắng do COVID-19.

2 điểm thi huyện Cái Bè là Trường THPT Lê Thanh Hiền có số thí sinh vắng nhiều nhất do COVID-19 là 31, điểm thi tại Trường THPT Phạm Thành Trung có 29 thí sinh vắng. Trong 2.286 cán bộ coi thi, có 19 cán bộ vắng.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 41

Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 42
Đo thân nhiệt cho giám thị.

Theo ghi nhận tại các điểm thi, tất cả thí sinh được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, thay khẩu trang và giữ khoảng cách. Trước các địa điểm thi, ngoài sơ đồ phòng thi, lịch thi, các bảng tuyên truyền về phòng chống dịch, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh các cổng ra vào, còn có vạch được kẻ sẵn, bảo đảm giữ khoảng cách đưa đón thí sinh.

Được biết, sau mỗi ngày thi, các tình nguyện viên đến phun thuốc sát khuẩn tại các điểm thi.

Gần 28.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 ảnh 43

Sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh.

Tại Vĩnh Long, khoảng 11.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại 31 điểm thi. Trong kỳ thi này, thí sinh sẽ tiến hành khai báo y tế nhanh, sát khuẩn, đo thân nhiệt và thay khẩu trang trước khi vào phòng thi. Trước kỳ thi, tất cả thí sinh cũng đã được thông báo không ra khỏi địa bàn tỉnh nhằm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.

Vĩnh Long có hơn 2.200 cán bộ coi thi, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh cũng dự trù sẵn cơ sở vật chất, ngoài các phòng thi dự phòng ở mỗi điểm thi, còn bố trí thêm 8 điểm thi dự phòng ở mỗi huyện, thị, thành. Ở mỗi điểm thi chính thức, cũng như mỗi điểm thi dự phòng đều sẵn sàng các trang thiết bị y tế cần thiết và phối hợp với y tế địa phương để chuẩn bị phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Liên quan đến một phó giám đốc Sở GD&ĐT, kiêm phó ban thường trực Ban chỉ đạo thi THPT tỉnh Vĩnh Long dương tính COVID-19, công tác chỉ đạo kỳ thi vẫn đảm bảo. Hiện các cán bộ, nhân viên Sở GD&ĐT Vĩnh Long có yếu tố dịch tễ liên quan đã được yêu cầu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh tiếp tục rà soát, truy vết các F1, F2 kịp thời cách ly để đảm bảo kỳ thi an toàn.

Chiều ngày 6/7, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Vĩnh Long cho biết, đến thời điểm hiện nay có 2F1, 85F2, 387F3 là thí sinh tham gia kỳ thi. Nếu có trường hợp thí sinh là F0 thì được xem xét để đặt cách thi, đối với thí sinh F1, F2 thì được xem xét để dự thi trong đợt 2. Riêng 387 thí sinh là F3 đã được test nhanh âm tính và được bố trí thi ở các điểm thi dự phòng, một số phòng thi dự phòng.

Tất cả lực lượng tham gia thi có liên quan đến yếu tố dịch tễ tại 14 điểm thi đã được thay thế và đã nhận nhiệm vụ. Ngành giáo dục Vĩnh Long sẽ tiếp tục theo sát tình hình, quán triệt kỹ nghiệp vụ đối với các điểm trường được thay thế trong chiều tối cùng ngày. (Nhật Huy)

Thí sinh phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến xong trước ngày 7/7

Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, các thí sinh cần tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong những quy định quan trọng đối với tất cả thí sinh tham dự kỳ thi là phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến xong trước ngày 7/7.

Thí sinh có thể khai báo qua các phần mềm trực tuyến như NCOVI, Bluezone hoặc trên website https://tokhaiyte.vn... Nếu thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian phải cách ly) và trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thí sinh không tham gia kỳ thi đợt 1 (diễn ra ngày 7 và 8-7-2021) và sẽ được bố trí thi đợt 2.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay

Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp;

Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 phút tính từ thời điểm phát đề thi;

Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi; nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình;

Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ).

Lịch thi

Sáng 7/7, thí sinh thi môn đầu tiên là môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. 7h30 các giám thị phát đề, thí sinh làm bài sau đó 5 phút.

Chiều 7/7, các thí sinh làm bài thi môn Toán trong 90 phút. Giám thị phát đề lúc 14h20, thí sinh làm bài từ 14h30.

Sáng 8/7, thi sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm các bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thời gian làm mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút.

Chiều 8/7, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 9/7 là buổi thi dự phòng.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.