Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp

Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp
TPO - Vụ nổ gây hại nhất của Samsung Galaxy Note 7 đã xảy ra. Chiếc điện thoại này phát nổ khi đang được sạc trong ô tô, khiến toàn bộ chiếc xe cháy rụi.
Player Loading...

"Vận đen" dường như vẫn chưa buông tha Samsung. Sau khi công bố thu hồi Galaxy Note 7 trên toàn cầu, chấp nhận đổi máy mới cho khách hàng, thiệt hại hàng tỷ USD, hãng này tiếp tục nhận được tin không vui.

Người đàn ông tên Nathan Dornacher có vẻ như thờ ơ trước thông tin thu hồi Note 7 của Samsung. Anh vẫn sử dụng chiếc máy mua trước đó, sạc chiếc Note 7 trong chiếc Jeep Grand Cherokee của mình. Rất không may, chiếc Note 7 đã phát nổ, khiến toàn bộ chiếc xe bắt lửa và bốc cháy như đuốc sau đó.

Không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản do Note 7 gây ra trong vụ này là lớn hơn rất nhiều giá trị của chiếc điện thoại.

Samsung cũng lên tiếng sau vụ việc trên, khuyến cáo người dùng nên trả lại những chiếc Note 7 trong diện thu hồi lại cho Samsung và nhận lấy sản phẩm mới, được cho là đã không còn bị lỗi.

Một số hãng hàng không cũng cẩn trọng khi khuyến cáo hành khách không mang Note 7 lên máy bay vì lo ngại khả năng cháy nổ của chiếc smartphone này. Có lẽ cú ngã ngựa này quá đau đối với Samsung trên toàn cầu. Trong khi đó, iPhone 7 mới ra mắt hôm qua và đang nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp ảnh 1
Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp ảnh 2
Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp ảnh 3
Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp ảnh 4
Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp ảnh 5
Galaxy Note 7 phát nổ kinh hoàng, thiêu rụi xế hộp ảnh 6
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.