TPO - Liên minh châu Âu (EU) muốn thành lập một tổ chuyên trách chung với Việt Nam để rà soát và đánh giá tất cả những vấn đề hai bên quan tâm hoặc còn tồn đọng, nhằm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) thuận lợi hơn, tối ưu hoá tiềm năng của hai bên.
TPO - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân 7 tháng đầu năm đạt mức cao nhất 5 năm trở lại đây. Dòng vốn FDI đang chuyển dịch mạnh vào Việt Nam phản ánh kỳ vọng dài hạn và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển bền vững của nền kinh tế.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp tận dụng, khai thác các cơ chế hợp tác này để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hai khu vực.
TPO - Theo các doanh nghiệp dệt may, mặc dù có những lợi thế lớn sau 4 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đang đứng trước những thách thức mới đến từ các chính sách Xanh của EU đưa ra những quy định khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu và tiêu dùng theo hướng phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn.
TPO - Ngày 1/8 tới đánh dấu mốc 4 năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết, EVFTA đã củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư châu Âu. Xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu tăng vọt.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện Việt Nam có 9 giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang châu Âu (EU), song chưa có giống gạo ST24 và ST25.
TP - Với thế mạnh sinh sống, làm việc tại nhiều nước trên thế giới, không ít kiều bào Việt đã góp phần đưa nhiều sản vật địa phương ra biển lớn; đồng thời bắt tay cùng doanh nghiệp (DN) trong nước tạo chuỗi cung ứng của người Việt trên thị trường quốc tế.
TPO - Trong 2 năm qua, làn sóng dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhờ có sự cam kết mạnh mẽ, bền bỉ, kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, ống nhựa Hoa Sen đã vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức để duy trì ổn định hoạt động và tăng trưởng trong kinh doanh.
TPO - Rất nhiều doanh nghiệp (DN) muốn đưa hàng ra quốc tế nhưng chưa biết luật chơi thị trường quốc tế ra sao, yêu cầu của mỗi quốc gia như thế nào… - ông Steve Bùi, Chủ tịch Delta E&C Nhật Bản khẳng định.
Ngày 1/11, 3.300 cô bò sữa Holstein Friesian (HF) thuần chủng Mỹ vừa cập cảng Quy Nhơn an toàn sau chuyến hải trình hơn 20 ngày trên Thái Bình Dương, sẵn sàng nhập tịch Việt Nam và sẽ sinh sống tại Trang trại Bò sữa NutiMilk, trang trại đầu tiên và duy nhất hiện nay cho nguồn sữa tươi chuẩn cao 3.5 gram đạm và 4.0 gram béo trên 100ml tại Việt Nam.
TPO - Bộ Công Thương cho hay, kể từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8/2020, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang EU đã dần được cải thiện và tăng 18% trong 3 tháng đầu năm 2021. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt sang 27 nước EU lên tới hơn 4,78 tỷ USD.
TPO - Ngày 31/12, Bộ Công Thương đã chính thức công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành, với những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng GDP, cũng như xuất khẩu của cả nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên toàn thế giới.
TPO - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Đức đang là nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) xuất khẩu nhiều nhất vào Việt Nam. Tuy nhiên, riêng về ô tô, 10 tháng qua chỉ có 828 ôtô nguyên chiếc xuất sang Việt Nam, tổng trị giá 47 triệu USD. Trong khi lượng xe Thái Lan nhập về Việt Nam 10 tháng đạt gần 40.000 chiếc.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) thực thi đã mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt liên kết sâu rộng vào thị trường lớn. Tuy nhiên, có rất nhiều lưu ý mà các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần quan tâm để tận dụng ưu đãi thuế quan thông qua quy tắc xuất xứ hàng hóa.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 đã mở ra những điều kiện thuận lợi cho cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa 2 nước Việt Nam - Tây Ban Nha.
Theoông Saonil Miguenz Ruben, Phó Trưởng Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Tây Ban Nha tại Việt Nam, Việt Nam có cơ hội rất tốt xuất khẩu thuỷ sản vào EU hưởng lợi từ Hiệp định EVFTA. Ông cũng đánh cao nỗ lực của Chính phủ, doanh nghiệp và ngư dân Việt Nam trong chống khai thác IUU (đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định) như khuyến nghị của Uỷ ban châu Âu (EC).
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được đánh giá sẽ giúp ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh, trong đó ngành sữa được củng cố vị thế trên sân nhà còn ngành hàng gạo sẽ được hưởng lợi về xuất khẩu trong dài hạn.
TPO - 9 tháng đầu năm 2020, lượng kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM thông qua hệ thống ngân hàng, thương mại, các tổ chức kinh tế đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Dự ước đến cuối năm 2020, lượng kiều hối chuyển về TPHCM sẽ đạt 5,5 tỷ USD (tăng 0,82%).
Theo Bộ Công Thương, dịch COVID-19 đã khiến chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, doanh nghiệp khó khăn cả về nguyên liệu sản xuất và đầu ra sản phẩm. Song EVFTA đã là một trong những cứu cánh cho đầu ra của sản phẩm. Qua 2 tháng Hiệp định EVFTA chính thức đi vào thực thi đã đạt những kết quả rất tích cực.