TPO - Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở đường hô hấp do virus cúm gây ra với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Bệnh thường lành tính, diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày nhưng dễ lây lan và có thể phát thành dịch lớn. Do đó, khi trẻ mắc cúm, cha mẹ cần lưu ý một số điều sau:
TPO - Trẻ bị vàng da sơ sinh bệnh lý nếu không được điều trị kịp thời, chỉ trong 7 ngày đầu đời, chất bilirubin sẽ qua hàng rào máu não gây hội chứng vàng da nhân não, để lại nhiều di chứng về thần kinh hết sức trầm trọng mà không thể phục hồi như: điếc, chậm phát triển về vận động và trí tuệ.
Trẻ bình thường đã cầu kỳ trong bữa ăn thì trẻ bị suy dinh dưỡng các mẹ còn đau đầu hơn nhiều khi mà nấu sao cho bé vừa miệng, mà bé lại phải ăn đủ các chất chỉ trong một bữa ăn.
TPO - Nếu bé khó ngủ, ngủ không sâu, hay nói mớ, khóc giữa đêm sau khi bắt đầu đi học, thì những cảnh tượng hãi hùng ở trường có thể là nguyên nhân ám ảnh trẻ.
TPO - Tiêm chủng là biện pháp có hiệu quả nhất đồng thời cũng là biện pháp an toàn để cơ thể trẻ phát triển bình thường, chống lại các bệnh truyền nhiễm thường gặp. Tuy nhiên, trước khi đưa con đi tiêm, cha mẹ cần nắm rõ những điều sau để tránh cho trẻ những tai biến có thể xảy đến.
Sự phát triển của trẻ sinh thiếu tháng phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng và điều kiện môi trường xung quanh ngay từ phút đầu sau đẻ. Bởi trẻ sinh thiếu tháng thường có sức đề kháng yếu và sức khỏe gặp nhiều rủi ro hơn so với trẻ bình thường vì vậy cần cha mẹ có cách chăm sóc đặc biệt hơn.
TPO - Theo PGS – TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, BV Bạch Mai, nhận thức được hậu quả của việc lạm dụng kháng sinh, nhiều bà mẹ đã “chuyển hướng” điều trị cho con sang dùng thuốc đông y hay tự mày mò làm các bài thuốc dân gian theo lời khuyên để cho trẻ uống. Thế nhưng, trong những năm làm nghề, ông đã cấp cứu khá nhiều ca trẻ bị ngộ độc cấp do sử dụng thuốc đông y chế biến từ dược liệu “bẩn”, hoặc do chính tay cha mẹ làm cho con uống nhưng nguồn gốc nguyên liệu không đảm bảo…
Sáng ngày 9/11, cháu Nguyễn Khánh L, 32 tháng tuổi, nhà ở xã Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang được bà nội đưa vào phòng khám vì bị sốt cao, sưng vùng mặt trái.
TPO - Ngày 20/10, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật, gắp ra ngoài một viên bi xe đạp trong phổi cháu bé 16 tháng tuổi.
TPO - Bệnh của đường hô hấp trên của trẻ gặp nhiều nhất vào lúc chuyển mùa là viêm VA, viêm amiđan, viêm mũi, họng, viêm xoang…nếu không chữa trị dứt điểm, rất có khả năng chuyển thành viêm hô hấp dưới (viêm phế quản, viêm phổi), đặc biệt là dạng viêm phế quản, phổi cấp tính, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
TPO - Trao đổi với phóng viên, sản phụ vừa mất con ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng uất nghẹn đặt câu hỏi: Vì sao phòng sanh của một bệnh viện tỉnh mà không có y bác sĩ, nữ hộ sinh, chỉ có một thực tập viên ngồi trước cửa phòng?
TPO - Khoa Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) tiếp nhận bé Ngô Tuấn T.( 7 tháng tuổi) trong tình trạng ho, khó thở, suy hô hấp, tím tái, phải thở oxy, co kéo cơ hô hấp rất nhiều, tiên lượng rất nặng … do trong quá trình ăn bột trẻ bị ho dẫn đến sặc bột.
Phụ nữ sau sinh nên ăn gì để mau về sữa? Nhiều mẹ sau sinh cảm thấy lo lắng vì sữa chưa về ngay, không về nhiều. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích cho bạn.
TPO - Thời tiết chuyển mùa, lại đúng dịp các em nhỏ tựu trường, vì thế bệnh dịch tay chân miệng có nguy cơ bùng phát mạnh ở trên cả ba miền của đất nước. Đừng để những sai lầm của người mẹ làm nguy cơ bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm cho trẻ.
TPO - Viêm mũi họng cấp là bệnh khá phổ biến ở trẻ em. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng viêm đường hô hấp, viêm tai giữa, viêm cầu thận cấp...
TPO - Khi bị loét dạ dày, trẻ bị đau bụng, do còn nhỏ trẻ xác định không chuẩn xác như người lớn. Một số kêu đau ở thượng vị nhưng một số lại đau ở quanh rốn. Đau có thể liên quan đến bữa ăn như đau sau ăn hay thường vào một số thời điểm trong ngày như gần trưa, hoặc chiều. Tuy nhiên nhiều trường hợp đau không liên quan gì đến bữa ăn hoặc thời điểm nhất định trong ngày.
Viên nước giặt màu sắc sặc sỡ khá giống các loại bánh kẹo cho trẻ em, vì vậy trẻ rất dễ nhầm lẫn là bánh kẹo và có nguy cơ cắn, nuốt nếu không có sự quản lý của người lớn.
TPO - Nhiều thông tin quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, qua các tờ rơi được 'ấn" tận tay phụ huynh ở cổng các trường học rằng xoa bóp, bấm huyệt, tập yoga… sẽ chữa khỏi cận thị và các tật khúc xạ khác như viễn thị, loạn thị (thậm chí cả lác). Các BS nhãn khoa khẳng định "đừng bỏ tiền để họ làm hỏng mắt con bạn".
TPO - Từ 1/5 đến ngày 15/7 riêng tỉnh Hưng Yên có 39 cháu (dưới 15 tuổi) trong đó huyện Khoái Châu có 37 cháu bị sùi mào gà và có nhiều cháu còn rất bé đã bị lây. Tính đến thời điểm này, Bệnh viện Da liễu T.Ư đã ghi nhận 61 cháu ở riêng huyện Khoái Châu bị sùi mào gà.
Mang thai, nhiều bà bầu bị ốm nghén nặng. Có người chỉ một vài tháng, có người thì đến lúc gần sinh vẫn nghén. Nhiều mẹ bầu lo sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
TPO - Khi tập cho bé ăn dặm, cha mẹ nên nhớ rằng mục tiêu trước mắt là giúp con làm quen với thìa và tập nuốt. Đừng cố gắng cho bé ăn no và ép trẻ ăn dồn dập cùng lúc nhiều món mới sẽ khiến bé dễ chán ăn mà chính cha mẹ cũng có thể bị stress vì áp lực "nhồi nhét" cho con ăn.