EU sẽ cứu trợ Hy Lạp?

EU sẽ cứu trợ Hy Lạp?
TP - Theo kế hoạch, đêm 11/7 (giờ Việt Nam), các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) có quyết định chính thức đàm phán với Hy Lạp về đề xuất gói cứu trợ mới hay không.

Nếu đồng ý với các chính sách cải cách, thắt lưng buộc bụng mới mà Hy Lạp đưa ra, các bộ trưởng tài chính có thể sẽ quyết định bỏ ra 53,2 tỷ euro (59 tỷ USD) để nước này không vỡ nợ, không ra khỏi eurozone. 

“Chúng tôi rõ ràng đang đạt được tiến triển. Đề xuất của Hy Lạp khá tương đồng với điều kiện của các chủ nợ”, Valdis Dombrovskis, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách đối thoại xã hội và euro, phát biểu chiều qua. Các đề xuất của Hy Lạp gồm tăng thuế, giảm trợ cấp, cải cách kinh tế… Các ngân hàng Hy Lạp đã đóng cửa 2 tuần qua, đang cạn dần tiền mặt.

Nếu các bộ trưởng tài chính eurozone đồng ý mở cuộc thương lượng mới với Hy Lạp, cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của lãnh đạo 28 thành viên Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra ngày 12/7 có thể sẽ bị hủy. Nếu các bộ trưởng không đạt được thỏa thuận tái thương lượng, Hy Lạp có cơ hội cuối cùng để thuyết phục các nhà lãnh đạo EU hôm Chủ nhật.

Theo Theo Xinhua, CNN
MỚI - NÓNG