Đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ vận hành liên tục tới ngày bàn giao

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi tiếp nhận và đưa vào khai thác, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí cho người dân đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong 15 ngày.
Sau khi tiếp nhận và đưa vào khai thác, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí cho người dân đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong 15 ngày.
TPO - Chiều 1/11, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, bộ đã yêu cầu nhà thầu chạy thử liên tục các đoạn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho tới ngày bàn giao về Hà Nội.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được Hội đồng kiểm tra nhà nước thông qua công tác nghiệm thu của Bộ GTVT - chủ đầu tư, khâu cuối cùng để Bộ GTVT bàn giao cho UBND TP.Hà Nội khai thác thương mại.

Chia sẻ với báo chí chiều 1/11, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc bàn giao dự án cho Hà Nội khai thác thương mại sẽ được triển khai xong trước ngày 10/11, theo đúng yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Theo ông Đông, trong thời gian từ nay tới ngày bàn giao, đã yêu cầu Tổng thầu EPC thực hiện chạy tàu liên tục không tải, với tần suất tương tự như khi khai thác thương mại. Điều này nhằm đảm bảo khi dự án được bàn giao cho Hà Nội sẽ khai thác thương mại được ngay.

Hiện Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã hoàn thành toàn bộ, thủ tục cuối cùng về nghiệm thu đã được Hội đồng kiểm tra nhà nước thông qua, chỉ còn chờ Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội bàn giao để đưa vào khai thác thương mại. Theo phương án khai thác tuyến đường sắt này của Hà Nội, đơn vị vận hành sẽ mở cửa miễn phí cho người dân đi lại trong 15 ngày đầu khai thác.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.