Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng

TPO - Quốc lộ 15B được đầu tư 110 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành vào năm 2022. Tuy nhiên, người dân bức xúc vì đường chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng.
Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 1

Quốc lộ 15B đi qua các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), dài xấp xỉ 15 km. Đến cuối năm 2022, tuyến đường này đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, người dân chưa kịp phấn khởi với con đường mới được rải nhựa, thì đường đã hư hỏng nhiều chỗ. Dù phía cuối tuyến vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nhà thầu đã phải triển khai sửa chữa những vị trí hư hỏng ở phía đầu và giữa tuyến.

Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 2
Ghi nhận của PV, đoạn trước mặt Trường Mầm non Nghĩa Hợp (xã Nghĩa Hợp) có một đoạn dài khoảng hơn 50m đang được nhà thầu cho máy, múc sâu xuống đường khoảng gần 1m để xử lý nền phía dưới.
Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 3

“Tuyến đường này mới thi công xong trước Tết nhưng đã hư hỏng. Mới đây nhà thầu phải dùng máy múc hết toàn bộ để xử lý lại phần nền phía dưới. Ngày nắng thì bụi mù mịt, còn ngày mưa thì lầy lội, tội nhất là các cháu học sinh đi học quần áo cứ lấm lem vì bụi, bùn”, một người dân sát tuyến đường chia sẻ.

Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 4
Trên suốt tuyến đường từ xã Nghĩa Dũng đến thị trấn Tân Kỳ, có hàng chục vị trí trên mặt đường nhựa đã được đào lên để sửa chữa, nhiều nơi rạn nứt, bong tróc.
Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 5

Ông Nguyễn Tất Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Tân Kỳ cho biết, dự án quốc lộ 15B được đầu tư, khởi công xây dựng từ năm 2012, nhưng sau đó ngừng thi công trong thời gian dài. Đến năm 2021, dự án mới được tiếp tục thi công, với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 900m cuối tuyến và đường 2 đầu cầu ở hai cầu Khe Su và Khe Thiềm chưa hoàn thiện.

Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 6

Theo ông Hải, tuyến đường này được thi công bởi 2 nhà thầu. Trong đó, phần hư hỏng chủ yếu do năng lực của một nhà thầu.

Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 7

“Nguyên nhân khiến quốc lộ 15B chưa nghiệm thu đã hư hỏng là do xe quá tải hoạt động trên tuyến nhiều. Dự án hiện vẫn chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu và bàn giao. Việc sửa chữa hư hỏng là do đơn vị thi công chịu trách nhiệm và tự bỏ kinh phí ra để khắc phục”, ông Hải cho hay.

Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 8

Trong khi đó, ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết, đây là công trình trọng điểm của huyện. Trong quá trình thi công, lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ban QLDA và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình.

Đường 110 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 9

“Đường chưa nghiệm thu đã hư hỏng là điều không ai mong muốn. Nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Doanh nghiệp cũng đã đề nghị bóc nền lên, xử lý từng bước, làm đến đâu đảm bảo đến đó. Thời gian tới, huyện cũng sẽ bố trí kinh phí để nhà thầu hoàn thiện phần đường 2 đầu cầu Khe Su và Khe Thiềm”, ông Giáp cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.