Dùng ô tô phòng chống dịch chở khách thuê

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát dừng xe ô tô vi phạm để xử lý theo quy định
Cảnh sát dừng xe ô tô vi phạm để xử lý theo quy định
TP - Ngày 23/8, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện một tài xế dùng xe được cấp phép phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để chở 2 người từ TPHCM về Bình Thuận với giá 12 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/8, tổ tuần tra lưu động Công an huyện Xuân Lộc phát hiện xe ô tô mang BKS: 51G-780.74 lưu thông trên QL1A đoạn qua xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc theo hướng từ TPHCM đi tỉnh Bình Thuận có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài tài xế Kiều Đình Hưng (có hộ khẩu tỉnh Tây Ninh), trên xe còn 2 người là Nguyễn Văn N. và Nguyễn Thị T. có địa chỉ thường trú tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Hưng thừa nhận đã lợi dụng xe ô tô BKS: 51G-780.74 được Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cấp giấy phép vận chuyển thiện nguyện chở nhân viên và dụng cụ y tế, nhu yếu phẩm đi hỗ trợ các vùng dịch COVID-19 để chở hai người khách trên từ quận Tân Bình (TPHCM) về thị trấn Võ Xu (Bình Thuận) với giá 12 triệu đồng.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an huyện Xuân Lộc đã lập biên bản xử phạt tài xế này 10 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền”. Còn hai hành khách bị lập biên bản xử lý về hành vi “Ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết”.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Thị Thủy Tiên, Công an huyện Xuân Lộc đã bàn giao 2 hành khách cho Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) tiếp nhận. Còn tài xế Kiều Đình Hưng buộc phải quay đầu xe về TPHCM dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.