Dùng mạng xã hội gạ gái nhà lành bán trinh giá 250 triệu

Nhiều kẻ môi giới mại dâm đang chuyển hướng hoạt động thông qua mạng xã hội. Ảnh: Minh họa.
Nhiều kẻ môi giới mại dâm đang chuyển hướng hoạt động thông qua mạng xã hội. Ảnh: Minh họa.
Khi H.Q nói rằng mình còn "cái ngàn vàng",  má mì của một đường dây môi giới mại dâm qua mạng ngay lập tức ra giá bán trinh tới 250 triệu đồng.

Các nghi can môi giới mại dâm thay vì "tuyển quân" trực tiếp, thì nay lại tổ chức giao dịch, tiếp thị qua mạng xã hội.

Các tú ông, tú bà này thường tạo một nhóm mở trên Facebook để hoạt động, thu hút hàng ngàn thành viên tham gia.

Thoạt nhìn bề ngoài, nhiều người lầm tưởng đây là diễn đàn để kết bạn, trao đổi thông tin nhưng thực chất, những người quản trị đều là các kẻ môi giới mại dâm, tìm người để kêu gọi tham gia đường dây mại dâm trực tuyến.

Nghiên cứu “con mồi” trên mạng

Chúng tôi thử tạo một tài khoản ảo, giả vai là một nữ sinh vừa mới ra trường đang tìm bạn làm quen. Sau khi đăng tải thông tin trên nhóm “Kết bạn…”, ngay lập tức một số người đã dụ dỗ bán dâm.

Tùng - một tay “cò” mại dâm, lôi kéo: “Em muốn làm việc nhẹ lương cao, hãy tham gia cùng tụi anh. Làm ít năm có vốn chuyển sang kinh doanh việc khác. Tụi anh đăng tải thông tin rất kín kẽ, không hề tiết lộ danh tính thật của em. Đúng giờ tới khách sạn, sau đó sẽ có người gửi tiền mặt trực tiếp sau cuộc “mây mưa”.

Chi phí “cò” mà Tùng hưởng sau một cuộc giao dịch là 15-20%. “Thay vì em đứng ngoài đường, lôi kéo khách trực tiếp rất tốn sức. Tụi anh có hẳn những mối quen là đại gia nên lúc nào cũng có việc để làm ăn”, Tùng dụ dỗ.

Tương tự, H.Q. (quê tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau khi đăng tải tấm hình chụp ở biển lên mạng xã hội Facebook đã bị một người lạ nhắn tin, dụ “đi khách” với giá 3 triệu đồng. Nếu đồng ý đi theo tour du lịch 2-3 ngày thì lên đến 15 triệu đồng/lần.

Khi H.Q tinh nghịch bảo mình chưa có “lần đầu”, người lạ mặt, tự xưng là “má mì” của một đường dây môi giới mại dâm qua mạng, ra giá bán trinh tới 250 triệu đồng.

Dùng mạng xã hội gạ gái nhà lành bán trinh giá 250 triệu ảnh 1

Những lời gạ gẫm qua mạng xã hội.

Qua tìm hiểu, “má mì” này thường mồi chài các sinh viên, những cô gái đang làm PG (tiếp thị hàng hóa). Những tên này thường tìm hiểu hoạt động của các cô gái thông qua trang mạng cá nhân, nắm rõ được sở thích ăn chơi, sau đó đặt vấn đề lôi kéo bán dâm kiếm tiền.

Việc nhiều thiếu nữ có những dòng trạng thái trên Facebook của mình với kiểu tâm sự trạng thái, những sở thích, những ước muốn… đôi khi vô tình trở thành điểm yếu để những kẻ xấu dẫn dụ, mồi chài. Không chỉ vậy, rất nhiều người còn nhận được những lời đề nghị khiếm nhã thông qua Facebook của những kẻ biến thái, bệnh hoạn.

Một lần, ca sĩ L. đã rất giận dữ khi một người nhắn tin vào Facebook của cô với nội dung: “Nhìn em sexy quá, anh rất muốn đi khách sạn với em, cho anh cái giá nhé…”.

Khó bắt “tận tay”

Luật sư Nguyễn Anh Minh (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết theo Bộ Luật Hình sự, tại khoản 1 điều 255 quy định: Tội môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua, bán dâm.

Như vậy, truy theo hành động của Tùng thì thuộc nhóm chuyên nghiệp khi tổ chức hoạt động trực tuyến trên mạng xã hội. Xét theo quy định luật pháp, Tùng có thể bị xử lý hình sự từ 3-10 năm. Riêng kẻ dẫn dắt H.Q vào chuyện bán dâm cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Tôi nghĩ việc tổ chức môi giới mại dâm gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đạo đức và đặc biệt là thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Tôi đã chứng kiến hàng loạt vụ khởi kiện vì bị ép bán dâm, hành hạ thể xác như thời trung cổ”, luật sư Minh bày tỏ.

Một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết, để truy bắt các nhóm tổ chức môi giới bán dâm ở một số website có phần khó khăn bởi hầu hết máy chủ đặt ở nước ngoài. Trong khi đó, môi giới bán dâm qua mạng xã hội dễ liên lạc, nắm bắt được hoạt động của chúng hơn.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.