Dùng dao uy hiếp 3 nữ nhân viên cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an.
Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an.
TPO - Chiều ngày 2/3, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng dùng dao uy hiếp 3 nữ nhân viên ngân hàng rồi cướp 50 triệu đồng.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 2/3 ở phòng giao dịch của một ngân hàng tại số 486 Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng.

Vào thời điểm đó, một thanh niên bước vào phòng giao dịch rồi dùng dao uy hiếp các nữ nhân viên ngân hàng tại đây và lấy đi số tiền 50 triệu đồng.

Khi đối tượng ra khỏi phòng giao dịch, các nhân viên hô hoán. Đúng lúc đó, hai chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát trật tự cơ động-Công an quận Sơn Trà gồm Trung úy Ngô Duy Nam và Trung úy Trần Phước Ngọc đang đi tuần tra gần khu vực này. 

Phát hiện sự việc, hai chiến sĩ lập tức truy đuổi và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng cùng tang vật.

Dùng dao uy hiếp 3 nữ nhân viên cướp ngân hàng ở Đà Nẵng ảnh 1

Trung úy Ngô Duy Nam và Trung úy Trần Phước Ngọc kể lại sự việc.

Tại trụ sở công an phường An Hải Bắc, đối tượng khai tên là Phan Văn Hoàng (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Tối ngày 2/3, Trung úy Nguyễn Ngọc Phương, cán bộ Công an quận Sơn Trà cho biết, đối tượng Hoàng thực hiện vụ cướp một mình. Hoàng khai khi vào phòng giao dịch, thấy chỉ có 3 nhân viên nữ trong khi 1 nam bảo vệ ở bên ngoài, nên đặt dao lên bàn và uy hiếp nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa cho mình 50 triệu đồng.

Do quá hoảng sợ nên nhân viên đã đưa cho Hoàng một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi cầm tiền, Hoàng đi ra khỏi văn phòng thì nhân viên hô hoán. Đối tượng bị công an bắt giữ ngay sau đó. 

Về động cơ cũng như việc đối tượng Hoàng có sự dụng ma túy khi thực hiện vụ cướp hay không, Trung úy Phương cho biết: lực lượng công an sẽ tiếp tục điều tra và sẽ cung cấp thông tin sau.

Trong khi đó, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trường Công an quận Sơn Trà cho biết, đối tượng Hoàng từng sử dụng ma túy và phải nhập viện cách đây 20 ngày. Thời điểm bị bắt, đối tượng này hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện ngáo đá.

Hiện cơ quan chức năng tạm giam Hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

MỚI - NÓNG