Du lịch TPHCM 'chuyển mình' đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo Sở Du lịch TPHCM, chuỗi chương trình đón Xuân Giáp Thìn sẽ được tổ chức trong toàn thành phố với nhiều hoạt động, đáng chú ý là các chợ hoa Tết được tổ chức ở nhiều nơi.

Chợ hoa Tết cấp thành phố sẽ được tổ chức tại Công viên 23/9 (quận 1); Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp) và Công viên Lê Văn Tám (quận 1); Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” (quận 8). Ngoài ra, các quận huyện cũng sẽ tổ chức các chợ hoa tuỳ theo quy mô và nhu cầu của người dân. Đặc biệt, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du Xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ ngày 7/2 (28 tháng Chạp) đến 14/2 (mùng 5 Tết). Đây là năm thứ 21, TPHCM tổ chức không gian du xuân, trải nghiệm Tết độc đáo dành cho người dân thành phố, du khách trong, ngoài nước. Dự kiến sẽ có khoảng trên 1,2 triệu lượt khách đến với Đường hoa Nguyễn Huệ.

Hội Hoa xuân Giáp Thìn với chủ đề “Xuân Yêu thương - Tết Sum vầy” sẽ tiếp tục được tổ chức tại Công viên Tao Đàn từ tối 6/2 (27 tháng Chạp) đến ngày 15/2 (Mùng 6 Tết). Hội hoa Xuân không chỉ trưng bày những loài “kỳ hoa dị thảo”, bon sai, cá cảnh, chim cảnh độc lạ mà còn có các hoạt động trình diễn nghệ thuật. Tại công viên TP Thủ Đức và công viên Phú Mỹ Hưng (quận 7) cũng sẽ tổ chức Hội hoa Xuân quy mô lớn.

Chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, doanh thu từ du lịch TPHCM đạt khoảng 6.400 tỷ đồng, trong đó lượng du khách quốc tế tới TPHCM đã đạt 46.000 lượt. Với mùa cao điểm Tết Giáp Thìn năm nay, TPHCM phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu trên 15.000 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 122.000 lượt.

Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố cũng đang khẩn trương hoàn tất các chương trình du lịch trong nội đô vào dịp Tết, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách: Quận 1 - Sắc màu đêm; Nhà Bè - Ngàn lẻ một đêm; Theo dấu chân biệt động Sài Gòn; Huyền thoại một dòng kênh; Đến quận 10 - Nghe kể chuyện Đông Y; Về với ấp đảo Thiềng Liềng… Tết năm nay, TPHCM còn tổ chức các tua du lịch mới: Đi bus 2 tầng xuyên đêm trong lòng thành phố, Water bus (buýt đường thủy) ngắm sông Sài Gòn...

Bà Xuân Lộc, đại diện đơn vị tổ chức tua Water bus ngắm sông Sài Gòn cho biết, từ khi ra mắt tua du lịch mới này, hầu hết các chuyến đi đều hết vé do lượng khách đăng ký quá đông. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách, đơn vị khai thác dự kiến sẽ tăng chuyến cũng như xây dựng thêm các điểm đến mới cho tua.

Du lịch TPHCM 'chuyển mình' đón Tết ảnh 1

Du khách trải nghiệm nặn tò he đầu năm mới 2024

Theo ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam, dịp Tết này sẽ là mùa cao điểm của du lịch TPHCM. Du khách trong nước và nước ngoài sẽ đến thành phố tham quan, trải nghiệm không khí Tết. Công ty đưa xe bus 2 tầng vào phục vụ tua xuyên đêm trong lòng thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần tạo ra sự kết nối các chuỗi cung ứng dịch vụ của kinh tế đêm.

Bên cạnh những tua “trọn gói”, nhiều du khách lựa chọn tua tự túc, công ty du lịch chỉ đảm đương phần dịch vụ tại nơi đến. Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, gia đình anh tự chạy xe ra miền Trung nhưng đã liên hệ với một công ty du lịch để lo việc “book” phòng nghỉ, vé vào tham quan các điểm vui chơi. Xu thế đi du lịch tự túc đang lên ngôi nên nhiều công ty đã nhận thêm việc tổ chức dịch vụ; xây dựng tua riêng, kết nối với các doanh nghiệp tại nơi đến để phục vụ khách.

MỚI - NÓNG