Du khách tử vong vì chụp ảnh 'độc' bên mép vực

Thánh địa Machu Picchu.
Thánh địa Machu Picchu.
TPO - Cảnh sát cho biết du khách 51 tuổi này tử vong trượt chân ngã khi đứng bên mép vực tạo dáng chụp ảnh kiểu đang bay.

Sự việc xảy ra hôm thứ 4 (29/6) tại thánh địa Machu Picchu – địa danh du lịch nổi tiếng của Peru. Theo cảnh sát, du khách 51 tuổi người Đức – Oliver Park vì đứng bên mép vực nhảy lên để tạo dáng chụp ảnh kiểu đang bay nên đã không may trượt chân ngã từ độ cao 100m.

Trước đó, người này đã phớt lờ lời cảnh báo từ nhân viên bảo vệ và biển báo an toàn để tiến gần đến mép vực chụp ảnh cho đẹp.

Thi thể Oliver Park đã được tìm thấy vào ngày hôm sau dưới khe núi và được đưa đến nhà xác địa phương ở thành phố Cusco.

Machu Picchu, tức "Thành phố đã mất của người Inca" là một khu tàn tích Inca thời tiền Columbo trong tình trạng bảo tồn tốt ở độ cao 2.430m trên một quả núi có chóp nhọn. Machu Picchu nằm trên Thung lũng Urubamba tại Peru.

Số lượng du khách viếng thăm Machu Picchu ngày càng tăng khiến chính quyền địa phương phải đau đầu tìm giải pháp đảm bảo an toàn cho các du khách.

Các trường hợp du khách tử vong vì mải chụp ảnh ở Machu Picchu cũng thường xuyên xảy ra trong những năm gần đây do ngày càng có nhiều du khách thích chụp ảnh theo phong cách độc đáo, liều lĩnh.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".