Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ

TPO - Những ngày đầu xuân năm mới, hàng vạn du khách thập phương đổ về đền Cờn, ngôi đền được mệnh danh linh thiêng nhất xứ Nghệ để du xuân và dâng hương cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn, bình an.
Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 1

Tọa lạc bên dòng Mai Giang thơ mộng, đền Cờn thuộc làng Phương Cần, phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Đền thờ Tứ vị Thánh nương linh hiển - người đã phù trợ nhà vua đánh thắng giặc ngoại bang nên được nhà vua ban cấp tiền bạc để xây dựng nên ngôi đền bề thế, uy nghiêm.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 2

Người dân xứ Nghệ từ xa xưa có câu: “nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”, để nói về sự linh thiêng của 4 ngôi đền trong tâm linh người dân xứ Nghệ. Trong đó, đền Cờn được xem là ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 3

Ghi nhận ngày 29/1 (tức ngày mùng 8 Tết), hàng vạn người dân, du khách thập phương đổ về đền Cờn du xuân và dâng hương, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong suốt cả năm.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 4

Ai nấy đều thành tâm cầu mong một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, tài lộc.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 5

Anh Nguyễn Văn Hưng, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai chia sẻ: “Nhà tôi nhiều đời nay đi biển nên năm nào gia đình tôi cũng đến đền Cờn dâng hương cầu mong sự bình an trong mỗi chuyến vươn khơi, đánh bắt được nhiều hải sản, cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 6

Bên trong đền, rất đông người dân, du khách chờ để được dâng lễ

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 7

Vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội vào Nghệ An, chị Hoàng Trà Ly cho biết: “Chỉ trừ những năm dịch bệnh COVID-19, phải hạn chế tập trung đông người. Còn lại hầu như năm nào vợ chồng tôi cũng về đền Cờn trong những ngày đầu xuân năm mới để dâng hương, dâng lễ cầu một năm bình an, tài lộc”.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 8

Xin thẻ đầu năm

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 9

Khu vực giảng thẻ luôn tấp nập người.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 10

Hàng năm vào các ngày 19,20,21/1 âm lịch, đền Cờn sẽ chính thức khai hội ngày xuân. Lễ hội Đền Cờn có phần lễ và phần hội gắn với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút hàng vạn du khách thập phương.

Du khách chen chân tại ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ ảnh 11

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hoàng Mai cho biết, sau hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải hạn chế tập trung đông người, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời tiết thuận lợi nên lượng du khách về với đền Cờn tăng đột biến. Tính đến nay, đã có hơn 25 vạn lượt khách thập phương về với đền Cờn.

Tin liên quan