Du học sinh góp sức quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ sự quan tâm, hiến kế các giải pháp phát huy tâm sức, trí tuệ sinh viên Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chiều 11/7, T.Ư Hội SVVN tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sinh viên Việt Nam ở nước ngoài góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Phát huy trí tuệ, tâm huyết của du học sinh

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội SVVN đã tổ chức 8 hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI từ nhiều đối tượng khác nhau.

Du học sinh góp sức quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Triều

Theo anh Triết, Dự thảo Báo cáo chính trị dự kiến tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và 2 chương trình đồng hành với sinh viên; xây dựng hệ thống 13 chỉ tiêu nhiệm kỳ. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Dự thảo Báo cáo chính trị là triển khai 5 đề án trọng điểm, trong đó, 3 đề án gắn với các nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

“Các chương trình, giải pháp, chỉ tiêu, đề án của Dự thảo Báo cáo chính trị đều được xây dựng trên cơ sở cập nhật tư tưởng Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; tư tưởng, điểm mới khâu đột phát trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và cập nhật tình hình sinh viên hiện nay”, anh Triết nói.

Du học sinh góp sức quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế ảnh 2

Chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN và anh Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Triều

Anh Triết cho hay, T.Ư Hội SVVN luôn dành tình cảm, sự quan tâm đến tổ chức Hội SVVN ở ngoài nước. Vì thế, với việc tổ chức hội nghị ngày hôm nay, T.Ư Hội mong muốn được lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến, mong muốn của mình về học tập, rèn luyện, tư tưởng của sinh viên ở nước ngoài. Từ đó, có những đóng góp, hiến kế tích cực vào Dự thảo Báo cáo chính trị.

Hội SVVN sẵn sàng dành một mục riêng trong Báo cáo chính trị cho đối tượng sinh viên Việt Nam ở ngoài nước để phát huy trí tuệ, tâm huyết của các bạn du học sinh đóng góp vào công tác Hội, phong trào sinh viên, cũng như sự phát triển của quê hương, đất nước.

Luôn hướng về Tổ quốc

Tại hội nghị, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ sự quan tâm, hiến kế các giải pháp phát huy tâm sức, trí tuệ sinh viên Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Du học sinh góp sức quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế ảnh 3

Bạn Nguyễn Phan Bảo Thụy - Chủ tịch Hội SVVN tại Pháp trao đổi qua điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Bảo Anh

Bạn Vũ Thị Bích Diệp, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý, bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Hội SVVN đồng hành, hỗ trợ tổ chức Hội ở nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để quảng bá đất nước, con người Việt Nam. Trong đó, tổ chức Festival; các lớp dạy tiếng Việt ở nước ngoài và triển khai cuộc thi video clip quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội SVVN tại Ý đề xuất Hội SVVN kết nối với các đơn vị triển khai dự án du lịch, đài thọ bạn trẻ có sức ảnh hưởng ở nước ngoài về Việt Nam tham quan và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Bạn Nguyễn Phan Bảo Thụy - Chủ tịch Hội SVVN tại Pháp, đề nghị tổ chức Hội cần tổ chức nhiều hơn sự kiện lớn ở nước ngoài để kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam đang du học, giúp họ bày tỏ tâm tư nguyện vọng. Thông qua các sự kiện, Hội SVVN tại Pháp luôn có các hoạt động, chương trình lồng ghép tuyên truyền về tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Bảo Thụy cho rằng, khâu tuyển chọn cán bộ Hội ở ngoài nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng, quyết định sự thành công của công tác Hội. Vì vậy, cần có tiêu chí tuyển chọn cán bộ Hội ở nước ngoài như: tâm huyết, có thời gian, uy tín để đoàn kết, tập hợp và phát triển sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Du học sinh góp sức quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế ảnh 4

Các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Bảo Anh

Tại hội nghị, nhiều bạn sinh viên cũng chia sẻ nhiều mô hình, giải pháp để hỗ trợ sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, như: Hỗ trợ sinh viên các thủ tục hành chính ngay tại nước sở tại; phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức, giới thiệu việc làm... Sau khi các bạn ra trường, ở lại làm việc, tham gia cộng đồng người Việt hướng về quê hương đất nước.

Lắng nghe ý kiến tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Ngoại giao đánh giá cao hoạt động của sinh viên Việt Nam hướng về Trường Sa, biển đảo Tổ quốc. Theo bà Hương, những hoạt động đó được thực hiện xuất phát từ tình yêu quê hương, đất nước của bạn du học sinh.

Bà Hương cho rằng, cách quảng bá đất nước, con người Việt Nam hiệu quả nhất với bạn bè quốc tế là bắt đầu từ chính cuộc sống tốt đẹp của các bạn du học sinh ở nước ngoài. Vì vậy, mỗi du học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, và lan tỏa lối sống tích cực để lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam.

Kết luận hội nghị, chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN cho rằng, các ý kiến góp ý đều rất tâm huyết, mang giá trị thực tiễn cao. T.Ư Hội sẽ lắng nghe tiếp thu, đặc biệt là các mô hình hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài để đưa vào phương hướng nhiệm kỳ mới.

MỚI - NÓNG