TPO - Ngày 7/9, thầy Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp cho biết, Ban giám hiệu nhà trường vừa quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí cho hai con của thầy Trương Văn Lai - Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim (Tam Nông) - người qua đời do đột quỵ vào ngày khai giảng, 5/9.
TPO - Ngày 5/9, thông tin từ UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, trong lúc đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2023 - 2024, thầy Trương Văn Lai, Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim, thị trấn Tràm Chim (Tam Nông) bị đột quỵ, tử vong.
Video ghi lại cảnh tài xế một xe khách bất ngờ bị đột quỵ vẫn cố đánh lái, phanh xe kịp thời cứu cả xe và người đi đường. Đại diện nhà xe thông báo tài xế này đã qua đời.
TPO - Nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội kèm chóng mặt, mờ mắt, nam bệnh nhân được bác sĩ xác định bị đột quỵ. Các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, khối u tuyến yên phát triển lớn đã chèn ép cấu trúc xung quanh gây nhồi máu.
TPO - Sau khi ăn xong tô hủ tiếu, người đàn ông đứng dậy ra về thì bất ngờ ngã xuống đất và tử vong ngay sau đó. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do đột quỵ.
TPO - Chỉ riêng bệnh lý đột quỵ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp mở rộng thời gian vàng trong can thiệp cho người bệnh từ 6 giờ lên 24 giờ. Khoảng 50% bệnh nhân được sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán, điều trị đột quỵ quá thời gian vàng trước đây, nay đã được cứu sống.
TPO - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt lên tới 38-40 độ C, số lượng người già, trẻ nhỏ ở Nghệ An phải nhập viện khám và điều trị tăng cao.
TPO - Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết anh nhập viện sau cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Sau khi trải qua phẫu thuật, tình hình sức khỏe nam nghệ sĩ tạm ổn nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
TPO - Bệnh viện Quân y 175 đã trở thành đơn vị đầu tiên của quân đội đạt tiêu chuẩn kim cương trong điều trị đột quỵ của Tổ chức Đột quỵ Thế giới. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào chăm sóc sức khỏe cho quân và dân khu vực phía Nam.
TPO - Được chỉ định uống thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ nhưng bệnh nhân tự ý ngừng điều trị dẫn đến méo miệng, yếu liệt và đây có thể là nguyên nhân dẫn tới biến chứng đột quỵ.
TPO - Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Thần kinh học cho thấy ngủ quá nhiều có thể gây hại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ khuyến nghị ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm, nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ngủ hơn 9 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn.
TPO - Mặc dù cơ quan chức năng chưa kết luận vụ 2 ông cháu rơi xe tử vong tại cầu Nau Sri, nhưng Ban Quản lý Dự án 7 đã thông tin nguyên nhân do tài xế bị đột quỵ.
TPO - Đột quỵ là vấn đề sức khỏe hết sức nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao thứ 3 thế giới sau căn bệnh ung thư và các bệnh lý về tim mạch. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính (nhồi máu não cấp tính) là loại đột quỵ phổ biến nhất. Nó chiếm khoảng 69,6% đến 80,8% tổng số ca đột quỵ, phổ biến hơn ở người trung niên, người cao tuổi từ 45 – 70 tuổi. Nhồi máu não xảy ra sẽ gây những tổn thương không hồi phục cho não, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.
TPO - Ngày 4/3, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, đã tiếp nhận thông tin từ phía gia đình ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra về việc ông này đã tử vong do đột quỵ.
TP - Nhiều bệnh viện lớn có trung tâm hoặc khoa điều trị đột quỵ tại khu vực phía Nam đang rơi vào tình trạng quá tải vì số lượng bệnh nhân đến cấp cứu, điều trị tăng cao. Theo các bác sĩ, lối sống thiếu khoa học đang là nguyên nhân chính khiến căn bệnh đột quỵ tấn công những người trẻ.
TP - Những ngày đầu năm mới, bệnh đột quỵ tại TPHCM có xu hướng gia tăng, tâm lý không muốn đến bệnh viện trong những ngày đầu năm khiến nhiều người rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong.
TP - PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong những ngày nhiệt độ hạ thấp vừa qua, số lượng bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng lên đáng kể, kéo theo số ca nặng cũng tăng cao.
TPO - Nam doanh nhân 41 tuổi, đến bệnh viện trong tình trạng tê yếu nửa người do nhồi máu não. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, trước đó doanh nhân trẻ thường xuyên tiếp đối tác bằng rượu bia.
TPO - Ngày 14/1, đại diện Hội Đột quỵ Thế giới đã trao chứng nhận Kim Cương trong điều trị đột quỵ tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Đây là một trong hai bệnh viện tại Việt Nam được vinh danh cao nhất trên bản đồ điều trị đột quỵ toàn cầu.
Do chế độ dinh dưỡng, lối sống, những năm gần đây rất nhiều người khi khám sức khỏe định kỳ hay gặp mỡ máu cao. Mỡ máu cao kéo theo nguy cơ cao bị đột quỵ.
TPO - Trước khi rơi vào tình trạng đột quỵ, người bệnh thường phải đối mặt với một hoặc nhiều loại bệnh mạn tính. Sự chủ quan từ người bệnh trước các bệnh lý nền hoặc lối sống thiếu khoa học đang khiến bệnh đột quỵ gia tăng và ngày càng trẻ hóa.
TP - Thời tiết trở lạnh, rét buốt những ngày qua khiến nhiều người phải nhập viện. Những bệnh thường gặp khi trời lạnh là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm phổi…