Đội tuyển Việt Nam khó có sự đột biến

0:00 / 0:00
0:00
TP - HLV Kim Sang-sik được chờ đợi có thể xây dựng một tập thể giàu kỷ luật và sức chiến đấu hơn so với thời người tiền nhiệm Troussier. Đội tuyển Việt Nam có thể không hoa mỹ về lối chơi nhưng tiềm ẩn đột biến khi đối đầu những đối thủ ngang tầm.

Nhân sự vẫn là vấn đề được đánh giá tương đối khó khăn với HLV Kim Sang-sik thời điểm hiện tại. Theo kế hoạch, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ sớm công bố danh sách đội tuyển Việt Nam cho 2 trận đấu với Iraq và Philiplines tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Để chuẩn bị, ông Kim Sang-sik và các cộng sự thời gian qua đã rất tích cực theo dõi các trận đấu tại V-League để tuyển quân.

Đội tuyển Việt Nam khó có sự đột biến ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của các cựu binh

Một số tín hiệu tích cực có thể kể đến là những vị trí trụ cột trên hàng tấn công đang dần lấy lại phong độ ổn định hơn. Văn Toàn, Hoàng Đức, Quang Hải hay Tiến Linh… đều đã chơi khá hay trong màu áo Nam Định, Thể Công Viettel và Bình Dương. HLV Kim Sang-sik cũng có thể chờ đợi sự trở lại sau chấn thương của những trường hợp như Đoàn Văn Hậu, Văn Lâm, Quế Ngọc Hải.

Hàng thủ đang là vấn đề với đội tuyển Việt Nam giai đoạn qua, khi các hậu vệ đều chơi thiếu tập trung, thiếu bọc lót ở các trận đấu tại Asian Cup 2023 cũng như Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Điều này khiến cho hàng tấn công không thể yên tâm biến hoá ở phía trên, đồng thời khiến khung thành đội tuyển Việt Nam mong manh hơn.

Là HLV đề cao nguyên tắc an toàn, HLV Kim Sang-sik ắt không thể yên tâm khi chứng kiến thủ môn Nguyễn Filip thường xuyên mắc lỗi khi bắt cho CAHN. Khi các trụ cột nói trên trở lại, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có nhiều lựa chọn hơn để gia cố cho hệ thống phòng ngự.

Theo nhận định của giới chuyên môn, nhân sự đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu sắp tới tại Vòng loại World Cup 2026 sẽ khó có sự đột biến. Ngoài các gương mặt quen thuộc, HLV Kim Sang-sik có thể triệu tập thêm một số cầu thủ trẻ đang chơi khá ấn tượng và tiến bộ ở V-League. Có thể kể đến các trường hợp của Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Minh Khoa hay Trần Minh Toàn (Bình Dương)…

HLV Lê Huỳnh Đức mới đây cho biết nếu được, ông sẽ tiến cử Minh Toàn vào đội tuyển Việt Nam. Minh Toàn sở hữu chiều cao 1m87, khả năng phản xạ tốt và chơi chắc chắn.

Từ đầu mùa giải, Minh Toàn đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, góp công vào vị trí thứ 2 của Bình Dương trên bảng xếp hạng. Đội bóng đất thủ chỉ để thủng lưới 23 bàn, con số thuộc nhóm thấp nhất V-League tính đến vòng 20. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết Minh Toàn xứng đáng có vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

Những gương mặt trẻ khác được chờ đợi sẽ tiếp tục góp mặt ở đội bóng của ông Kim Sang-sik có thể là Đình Bắc, Thái Sơn hay Văn Tùng… Dù vậy, giới chuyên môn cũng cho rằng với việc mới tiếp quản đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ ưu tiên sử dụng các cầu thủ giàu kinh nghiệm nhiều hơn. Các cầu thủ trẻ sẽ được tạo cơ hội tập luyện cùng đàn anh nhưng chỉ điểm xuyết trong đội hình chính thay vì được sử dụng đồng loạt như thời ông Troussier.

Nguyên nhân bởi bên cạnh yếu tố kinh nghiệm, HLV Kim Sang-sik có lẽ cần hướng đến ổn định nội bộ đội tuyển Việt Nam, củng cố sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của đội bóng sau một giai đoạn bết bát trước đó.

Ông Kim Sang-sik cũng thiên về chiến thuật phòng ngự-phản công với sơ đồ chiến thuật quen thuộc là 4-2-3-1 và 4-1-4-1, đòi hỏi đội bóng chơi kỷ luật, giàu sức chiến đấu và an toàn. Tuyển Việt Nam cũng cần hướng đến những kết quả tốt thay vì chơi hoa mỹ nhưng thiếu hiệu quả để lấy lại tinh thần sau những thất bại gần đây.

MỚI - NÓNG