Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nepal

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm nay (2/4), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nepal tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

Tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024, bảng C chỉ còn Việt Nam và Nepal do hai đối thủ Afghanistan và Palestine lần lượt rút lui. Hai đội sẽ đấu 2 trận, vào ngày 5/4 và 8/4, để tìm ra đại diện lọt vào vòng loại tiếp theo.

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nepal ảnh 1

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam

Trước ngày lên đường, HLV Mai Đức Chung cho biết đội đã có tính toán kỹ lưỡng cho hành trình sắp tới. “Quốc gia Nepal có độ cao (so với mặt nước biển) lớn hơn Việt Nam, nên chúng tôi phải tính toán chuẩn bị kỹ. Tôi đã làm việc lâu năm với các đội tuyển từ nam đến nữ nên cũng có các phương án để giúp cầu thủ thích nghi với sự thay đổi này. 16 giờ chiều ngày 3/4, chúng tôi sẽ đến Nepal, sau đó nghỉ ngơi, rồi tập ở khách sạn để quen khí hậu trước khi chính thức ra sân tập vào ngày hôm sau. Đội sẽ có cách tập luyện để tăng cường thể lực, hơi thở, cường độ thi đấu để cầu thủ kịp phục hồi, quen với điều kiện ở Nepal”, ông nói.

Về đợt tập huấn trong 3 tuần qua, HLV Mai Đức Chung cho biết, do không có quân xanh là đội nữ nên đội đã mời các đội nam như U.14 Phù Đổng hay cựu tuyển thủ nam từng tham dự SEA Games 2003 đá giao hữu. Do đá với đội nam nên đội không đặt nặng thắng thua, quan trọng là đảm bảo thể lực cũng như chiến thuật. Ông đánh giá các học trò hoàn thiện 70-80% yêu cầu về thể lực và kỹ chiến thuật.

Về đối thủ Nepal, HLV Mai Đức Chung cho biết đã xem băng và phân tích tỉ mỉ về trận đấu của Nepal. “Nepal đứng 100 trên bảng xếp hạng FIFA, còn đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 33. Tuy vậy, chúng tôi sẽ không vì thế mà chủ quan. Đội tuyển nữ Việt Nam tôn trọng đối thủ và sẽ thi đấu theo cách tốt nhất để đạt thành tích”, ông Chung nói.

MỚI - NÓNG