Đội trưởng Robocon đoạt giải ở ABU Robocon châu Á-Thái Bình Dương dự Đại hội Sinh viên toàn quốc

TPO - Đào Văn Hiếu là đội trưởng đội Robocon trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giành giải Ba và giải Kỹ thuật tốt nhất tại cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á-Thái Bình Dương (ABU Robocon) năm 2023. Hiếu là một trong những gương tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đào Văn Hiếu (SN 2001) từ những năm học phổ thông đã học giỏi đều các môn khoa học tự nhiên và tham gia nhiều cuộc thi về kỹ thuật, STEM do trường, địa phương tổ chức. Cậu còn dành nhiều thời gian ở nhà để tìm hiểu, mày mò nghiên cứu các thiết bị điện, điện tử.

Trở thành sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), Hiếu có thêm nhiều cơ hội tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi về công nghệ, kỹ thuật. Năm 2020, đội Robocon của Hiếu từng đoạt giải Nhất cuộc thi Robocon mini ở khoa, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cuộc thi cấp trường phải dừng lại.

Năm 2023, đội Robocom của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội do Hiếu làm đội trưởng đã xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2023 và đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) diễn ra tại Campuchia với sự tham gia của 14 đội đại học đại diện cho 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại cuộc thi này, đội trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã giành giải Ba và đoạt giải Kỹ thuật xuất sắc.

Đào Văn Hiếu (thứ 4 từ trái sang) là đội trưởng Robocon của Trường ĐH Công nghiệp tranh tài tại ABU Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023. Ảnh: NVCC

Đào Văn Hiếu (thứ 4 từ trái sang) là đội trưởng Robocon của Trường ĐH Công nghiệp tranh tài tại ABU Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023. Ảnh: NVCC

Kể về lần tranh tài ở sân chơi quốc tế, Hiếu cho biết cuộc thi ABU Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 là thử thách rất lớn với cậu và thành viên trong đội thi của trường. Sau thời gian dài cuộc thi hoãn vì dịch COVID-19, kinh nghiệm là điều đội thiếu nhất.

"Càng thách thức hơn khi tôi lần đầu làm đội trưởng, nhất là ở sân chơi lớn như ABU Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 ", Hiếu nói.

Trở thành lập trình viên

Trong quá trình học tập và rèn luyện, chàng sinh viên Đào Văn Hiếu đã tham khảo từ các anh chị khóa trước và thầy cô để thiết lập lộ trình, kế hoạch học tập phù hợp. Cậu thường xuyên cập nhật các kiến thức về lập trình qua các trang mạng xã hội, từ những người học ngành công nghệ thông tin.

"Ngành Điện tử - Viễn có lượng kiến thức rộng, đào tạo về một số lĩnh vực như lập trình nhúng, linh kiện điện tử, mạng viễn thông. Tôi cũng đã định hướng bản thân chọn học chuyên sâu về lĩnh vực lập trình nhúng để gắn bó với công việc sau này", Hiếu nói.

Cậu cũng cho biết, may mắn khi tham gia đội Robocon để tham gia các cuộc thi, từ đó có môi trường để áp dụng những lý thuyết đã được học vào thực tiễn, nhất là lập trình ra các chức năng của robot theo yêu cầu của cuộc thi.

Đào Văn Hiếu hướng đến trở thành một lập trình viên. Ảnh: NVCC

Đào Văn Hiếu hướng đến trở thành một lập trình viên. Ảnh: NVCC

Trải qua các giải đấu robocon, tôi đã có thêm nhiều bài học kinh nghiệm như tính toán, thiết kế và lập trình robot; kinh nghiệm chuyên môn như hàn, cắt, khoan; kỹ năng xử lý các vấn đề trong điều kiện áp lực; kỹ năng làm việc nhóm và ngoại ngữ...", Hiếu nói.

Theo Hiếu, trong học tập và thời gian cao điểm tham dự các cuộc thi robocon khó tránh khỏi áp lực, căng thẳng.

Cậu đã duy trì đều đặn việc luyện tập thể thao vào các buổi sáng và buổi chiều hàng ngày vừa giải tỏa tâm lý vừa rèn luyện sức khỏe.

"Mỗi ngày tôi thường dậy sớm và chạy bộ khoảng 1 tiếng, chiều sẽ bắt đầu chạy từ 5h30. Tôi nhận thấy việc hoạt động thể dục thể thao có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện tinh thần. Bên cạnh đó, đội Robocon còn góp quỹ đá bóng để các thành viên giao lưu vào thứ 5 hàng tuần", cậu cho biết.

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đào Văn Hiếu kỳ vọng Đại hội sẽ có thêm nhiều chương trình, sân chơi để sinh viên được ứng dụng kiến thức được học tập trên giảng đường; đồng thời được trang bị các kỹ năng phù hợp để sẵn sàng và linh hoạt thích ứng trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Hội cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ "chắp cánh" các ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu của sinh viên.

Từ ngày 18 - 20, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm, kỳ 2023 - 2028 với chủ đề diễn ra với tinh thần hành động “Sinh viên Việt Nam: Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.