Đôi nét về Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

(TPO) Nhân chuyến hoạt động của Đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm quê hương, Tiền phong online đã có cuộc trao đổi  với ông Lê Thiết Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại  Ba Lan Đoàn kết và Hữu nghị để hiểu thêm về sinh hoạt của cộng đồng người Việt nước sở tại.

Cộng đồng người Việt tại  Ba Lan có những nét khác biệt so với một số  nước Đông  Âu. Trong khi các nước Đông Âu có một số lượng lớn người sang xuất khẩu lao động,  còn ở Ba Lan không có người xuất khẩu lao động, mà chủ yếu là các du học sinh.  Vì thế có thể nói  thành phần của Cộng đồng người Việt ở Ba Lan  trước kia  đỡ phức tạp hơn. Sau này khi Liên Xô cũ tan rã,  những   người  ở Nga, Ucraina, Đông Đức ồ ạt chạy sang đây khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn, đã từng xuất hiện nạn trộm cắp, trấn lột, bảo kê...

Khoảng năm 1996,1997, một số người đã từng  công tác và học tập tại Ba Lan như chúng tôi có mối quan hệ tốt với  phía bạn, đề nghị thành lập Hội người Việt Nam tại Ba Lan. Mặc dù, trước đây cũng có Hội Việt kiều, sau đổi thành Hội văn hoá xã hội, nhưng nó mang tính chất gia đình nhiều hơn vì chỉ là sự tập hợp của một số anh em sang đây từ trước năm 1990  với mục đích tương trợ nhau. Hiện nay Hội văn hóa xã hội  vẫn song song  tồn tại với  hội Việt Nam tại Ba Lan Đoàn kết Hữu nghị.

Hội người Việt Nam tại Ba Lan  giải quyết tất cả các công việc của cộng đồng người Việt tại Ba Lan không kể người đó có tham gia hội hay không, bao gồm cả  các phong trào như văn hoá, xã hội, vui chơi giải trí...Chủ trương của chúng tôi là  cố gắng vừa tuyên truyền, giúp đỡ bà con hiểu biết văn hoá bạn, pháp luật của bạn vừa  làm cầu nối thắt chặt quan hệ của cộng động  với cơ quan chính quyền bạn, nâng cao vị thế của người Việt Nam  tại đây.

Hiện ở Ba Lan có rất nhiều  Hội  đoàn như Câu lạc bộ Phụ nữ, Câu lạc bộ Người cao tuổi, Hội bóng đá... Câu lạc bộ Thanh niên mới được thành lập năm ngoái. Liên hoan Thanh niên Việt Nam tại  châu Âu  là  hoạt động đầu tiên của Câu lạc bộ với khoảng 50 khách tham gia vào các hoạt động như tọa đàm, giao lưu với  thanh niên khu vực khác  như Pháp, Đức, Tiệp, Ucraina. Đây là một sự thuận lợi cho thanh niên, bởi  hiện nay đa phần họ không nói được tiếng Việt , không hiểu nhiều về lịch sử Việt Nam.

 Chúng tôi đã mở một trường tiếng Việt, mượn cơ sở vật chất của một trường cấp 1 để dạy tiếng Việt cho tất cả các cháu từ 5-15 tuổi.  Ngoài tiếng Việt, trường còn dạy một số môn học quan trọng như lịch sử, địa lý. Mới đây,  chúng tôi tách Quĩ từ thiện ra hoạt động riêng  để có thể thu hút được cả cộng đồng.

Theo công bố  của chính quyền Ba Lan, có khoảng 40.000 - 50.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống tại đây. Nhưng theo ước tính của chúng tôi, chỉ có khoảng 15 000- 30 000 người. Đa số sinh sống bất hợp pháp vì không có giấy tờ hợp lệ, việc giải quyết cư trú  hợp pháp tại Ba Lan rất khó khăn. Năm ngoái, Chính quyền sở tại có một đợt "mở cơ chế" cho những người sang đây trước năm 1997 với một điều kiện phải chứng minh được mình đã sang trước năm 1997.  Sau đợt này, có tới  vài nghìn người được cấp giấy tờ hợp pháp.